Ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ cổ vật bị bắt do vi phạm giao thông

Phạm Đông |

Phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe máy chạy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn, cơ quan công an đã đuổi theo và bắt giữ, làm rõ một số đối tượng này nằm trong trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản và trộm cắp cổ vật quý.

Ngày 18.2, Công an huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một số đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản và trộm cắp cổ vật quý.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào 17h30 ngày 12.2, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Cát Hải trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện đã phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe máy BKS: 15-N9-1039 chạy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng này đã tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và nhanh chóng khống chế được 3 đối tượng trên gồm: Nguyễn Thành Vinh (34 tuổi); Nguyễn Văn Sớm (33 tuổi), cùng ở xã Bát Trang, huyện An Lão (đều có tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) và Trung Thị Thanh Thuỷ (37 tuổi), ở xã Đại Bản, huyện An Dương.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong cốp xe và túi xách của các đối tượng một dao nhọn, một kìm thủy lực (chúng khai dùng để cắt phá các loại khoá), một vam phá khoá xe máy, kìm phá lốp cùng một số tang vật khác.

Xác minh BKS chiếc xe máy mà 3 đối tượng sử dụng, cơ quan công an xác định là biển số giả. Kiểm tra nhanh tại chỗ, tổ công tác phát hiện Vinh và Sớm đều dương tính với ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Vinh, Sớm và Thuỷ khai nhận từ đầu năm 2018 đến nay, chúng đã cùng nhau gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản, xe máy do một số đối tượng khác trộm cắp được mang đến cho chúng.

Đặc biệt, do nghi vấn các đối tượng này có thể liên quan đến việc trộm cắp chiếc Kiệu Mẫu cổ ở Đình Hoàng Châu, thuộc xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải từ năm 2018 nên cơ quan điều tra đã tập trung đấu tranh.

Cuối cùng, đối tượng Vinh khai nhận: Vào tháng 12.2018, Vinh được các đối tượng Dũng, Mạnh “đen" và Mạnh “cận”, cùng ở xã Đại Bản, huyện An Dương (cùng trong ổ nhóm với Vinh, Thành và Thuỷ) đã lấy cắp chiếc Kiệu Mẫu nói trên và bán cho một đối tượng tên Chiến ở huyện An Lão.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Thành Vinh và các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Cát Hải đã tiến hành triệu tập 3 đối tượng Dũng, Mạnh “đen”, Mạnh “cận” để đấu tranh và các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã kịp thời thu hồi được chiếc Kiệu Mẫu là cổ vật mà các đối tượng đã ăn trộm.

Vụ việc đang được Công an huyện Cát Hải phối hợp với Phòng CSHS - Công an thành phố tiếp tục đấu tranh điều tra, làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chùa Bổ Đà bị mất nhiều cổ vật quý

Đào Bích |

Dù được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đã 2 năm, cho đến nay chùa Bổ Đà (Bắc Giang) vẫn chưa tìm thấy pho tượng Quan âm Tống tử bằng gỗ có niên đại khoảng 200 năm bị mất cắp trước đó.

"Toát mồ hôi" trước bộ sưu tập cổ vật cực khủng của đại gia miền Tây

Bảo Trung |

Sau hơn 20 năm nỗ lực, kiên trì theo đuổi tình yêu với đồ cổ, hiện anh Thông đã có hơn 1 vạn món đồ cổ với giá trị khó có thể thống kê một cách chi tiết...

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người giao nộp cổ vật hiếm có trị giá 7,5 tỷ

Bảo Trung |

Sau khi hiện và tự nguyện giao nộp cổ vật tượng nữ thần SARASWATI cả Đại đức Thích Đức Hiền và ông Lê Văn Thông đã nhận được bằng khen và nhận được tiền thưởng 75 triệu đồng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chùa Bổ Đà bị mất nhiều cổ vật quý

Đào Bích |

Dù được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đã 2 năm, cho đến nay chùa Bổ Đà (Bắc Giang) vẫn chưa tìm thấy pho tượng Quan âm Tống tử bằng gỗ có niên đại khoảng 200 năm bị mất cắp trước đó.

"Toát mồ hôi" trước bộ sưu tập cổ vật cực khủng của đại gia miền Tây

Bảo Trung |

Sau hơn 20 năm nỗ lực, kiên trì theo đuổi tình yêu với đồ cổ, hiện anh Thông đã có hơn 1 vạn món đồ cổ với giá trị khó có thể thống kê một cách chi tiết...

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người giao nộp cổ vật hiếm có trị giá 7,5 tỷ

Bảo Trung |

Sau khi hiện và tự nguyện giao nộp cổ vật tượng nữ thần SARASWATI cả Đại đức Thích Đức Hiền và ông Lê Văn Thông đã nhận được bằng khen và nhận được tiền thưởng 75 triệu đồng.