Ở Bình Dương nhưng vẽ "dự án ma" tại TPHCM để lừa 5,4 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều tối 11.1, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin vụ khởi tố, bắt tạm giam một người đàn ông xưng làm giám đốc một công ty vẽ "dự án ma" ở Thành phố Hồ Chí Minh để lừa đảo khách hàng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Quý (51 tuổi, cư trú tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Bị can Nguyên Văn Qúy bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 5,43 tỉ đồng thông qua việc bán đất nền tại dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence thuộc phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo điều tra, bị can Nguyễn Văn Quý đại diện Công ty Trung Quý-Huế thỏa thuận góp vốn khoảng 1 tỉ đồng vào Công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Đạt và được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án “Làng biệt thự vườn dầu khí” (địa chỉ phường Long Phước, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên, sau đó Quý lại tự giới thiệu mình làm Giám đốc Công ty Trung Quý-Huế dẫn 2 người đến dự án “Làng biệt thự vườn dầu khí” để giới thiệu đây là dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence do Công ty Trung Quý-Huế làm chủ đầu tư.

Quý đã ký giấy xác nhận đặt chỗ để chuyển nhượng về việc phân phối 40.000m2 (400 nền) đất nền dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence và nhận 6 tỉ đồng tiền ký quỹ từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ngoài ra, Quý còn ký giấy xác nhận đặt chỗ để bán 4 nền đất (mỗi nền 70m2) ở dự án này với giá 1,4 tỉ đồng/nền và nhận số tiền đặt cọc 1 tỉ đồng từ bà Đặng Thị Len.

Sau khi nhận tiền từ 2 người dân, Quý không thực hiện đúng cam kết và viện nhiều lý do để kéo dài việc giao đất. Khi được đề nghị thanh lý hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc thì Quý đồng ý nhưng chỉ chuyển trả cho ông Tuấn 1,5 tỉ đồng, và bà Len 70 triệu đồng. Thời gian sau đó, Quý trốn tránh, không liên lạc và không tiếp tục trả đủ số tiền còn lại.

Qua xác minh tại Ủy ban Nhân dân quận 9 và Sở Xây dựng TPHCM, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không có dự án phát triển nhà có tên “Khu dân cư Long Phước Riverside Residence” hay “Làng biệt thự vườn dầu khí” do Công ty Trung Quý-Huế làm chủ đầu tư.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đón 100 chuyên gia nước ngoài sang làm việc ở các doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục có những khởi sắc, tháng giáp Tết Nguyên đán tỉnh Bình Dương đón khoảng 100 chuyên gia từ các nước đến vận hành nhà máy, sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế.

Bình Dương: Nhiều lao động nhập cư bức xúc tố doanh nghiệp bán "dự án ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 3.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số người dân đối với giám đốc công ty bất động sản có dấu hiệu lừa bán đất ở "dự án ma".

Bình Dương: Người mua tố cáo doanh nghiệp bất động sản bán "dự án ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân về việc một công ty bất động sản bán "bán dự án ma" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bình Dương đón 100 chuyên gia nước ngoài sang làm việc ở các doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục có những khởi sắc, tháng giáp Tết Nguyên đán tỉnh Bình Dương đón khoảng 100 chuyên gia từ các nước đến vận hành nhà máy, sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế.

Bình Dương: Nhiều lao động nhập cư bức xúc tố doanh nghiệp bán "dự án ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 3.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số người dân đối với giám đốc công ty bất động sản có dấu hiệu lừa bán đất ở "dự án ma".

Bình Dương: Người mua tố cáo doanh nghiệp bất động sản bán "dự án ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân về việc một công ty bất động sản bán "bán dự án ma" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.