Núp bóng trang trại chăn nuôi, tàng trữ 126 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

ĐỖ VẠN |

Núp bóng trang trại chăn nuôi để buôn bán động vật hoang dã, bà Kim Cương đã tàng trữ nhiều cá thể động vật hoang dã gồm: Rắn hổ chúa, rùa, ba ba… hòng bán giá cao để sinh lời.

Sáng 27.8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) thuộc Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Huỳnh Thị Kim Cương (SN 1968, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Các cá thể rùa được phát hiện ở trang trại bà Cương. Ảnh: Công an cung cấp
Các cá thể rùa được phát hiện ở trang trại bà Cương. Ảnh: Công an cung cấp

Vào ngày 13.8, Đội Tuần tra số 2 thuộc phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra hành chính tại trang trại chăn nuôi của bà Cương ở xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình thì phát hiện 126 cá thể động vật hoang dã quý hiếm gồm: Rắn hổ chúa, rùa, ba ba.

Qua điều tra, bà Cương khai nhận tất cả số động vật hoang dã trên được thu mua từ nhiều người không rõ nguồn gốc nhằm mục đích mua bán lại kiếm lời.

Số động vật hoang dã này được thu mua từ nhiều người không rõ nguồn gốc.
Số động vật hoang dã này được thu mua từ nhiều người, không rõ nguồn gốc.

Số động vật hoang dã bị tịch thu được đi giám định tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật thì xác định rất quý hiếm.

Sau đó, cơ quan chuyên trách đã ban giao một số cá thể rùa cho Trung tâm bảo tồn rùa vườn Cúc Phương, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam để nghiên cứu. Đồng thời, các cá thể còn lại được đem thả ở Khu bảo tồn Quế Lâm của tỉnh Quảng Nam.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

9 cá thể động vật hoang dã vận chuyển trái phép bị bắt ở Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Phòng PC67 thuộc CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, bắt giữ một xe khách chở theo 4 cá thể tê tê và 5 cá thể mang trong tình trạng đông đá được vận chuyển trái phép qua địa bàn.

Nên hay không dùng động vật hoang dã mua vui trong rạp xiếc?

Hữu Long |

Trong thực tế, trước khi Liên minh Châu Á vì động vật (Asia For Animals Coalition - AFA)  có thư gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện kêu gọi cấm dùng động vật hoang dã trong hoạt động biểu diễn thì tại Việt Nam, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Đạt được gì sau 1 năm Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán động vật hoang dã?

Kh.V |

Sáng 31.5, cuộc họp song phương Việt Nam – Anh quốc công bố báo cáo một năm thực hiện Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Nội Hà Công Tuấn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

9 cá thể động vật hoang dã vận chuyển trái phép bị bắt ở Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Phòng PC67 thuộc CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, bắt giữ một xe khách chở theo 4 cá thể tê tê và 5 cá thể mang trong tình trạng đông đá được vận chuyển trái phép qua địa bàn.

Nên hay không dùng động vật hoang dã mua vui trong rạp xiếc?

Hữu Long |

Trong thực tế, trước khi Liên minh Châu Á vì động vật (Asia For Animals Coalition - AFA)  có thư gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện kêu gọi cấm dùng động vật hoang dã trong hoạt động biểu diễn thì tại Việt Nam, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Đạt được gì sau 1 năm Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán động vật hoang dã?

Kh.V |

Sáng 31.5, cuộc họp song phương Việt Nam – Anh quốc công bố báo cáo một năm thực hiện Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Nội Hà Công Tuấn.