Nước mắt người đàn bà giúp chồng chiếm đoạt nhiều ôtô

Việt Dũng |

Quách Thị Lệ Quyên (32 tuổi, Hà Nội), nghẹn ngào cho hay, thuê xe tự lái và tin tưởng chồng để giao ôtô rồi thành đồng phạm chiếm đoạt tài sản.

Quyên bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại TAND TP Hà Nội vào một ngày gần cuối tháng 5. Hành vi của Quyên liên quan đến việc chiếm đoạt nhiều ôtô của bị hại.

Liên quan đến vụ án, chồng của Quyên là Nguyễn Mạnh Thắng (39 tuổi), có cùng hành vi, song bị can này đang bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã.

Từ lúc dẫn vào phòng xét xử, Quyên luôn có gương mặt đượm buồn. Nữ bị cáo có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn từng là giám đốc một công ty TNHH và có chồng là Thắng - từng làm trong ngành công an.

Một gia đình cơ bản như vậy với Quyên không còn gì mong mỏi hơn. Công ty của Quyên vốn cho thuê xe ôtô tự lái ở Hà Nội.

Chồng Quyên, ngoài làm việc trong ngành còn đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Thắng. Công việc làm ăn của Thắng gặp khó khăn, bị thua lỗ, nợ nần khoảng 1 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, Thắng đã mang những chiếc xe do vợ thuê lại của người khác đi cầm cố nhưng không chuộc lại. Hậu hành vi này, cả hai cùng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phải bỏ nhà, lẩn trốn sự truy nã của cơ quan chức năng khắp nơi.

Sau một thời gian lẩn trốn, Quyên bị bắt còn Thắng vẫn “bóng chim tăm cá”.

Bị đưa ra tòa xét xử, Quyên nghẹn ngào cho biết, không có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ai. Vì không hiểu biết pháp luật Quyên mới phải hầu tòa, trả giá cho hành vi của mình.

Theo lời khai của Quyên, thời điểm 2016, chồng làm ăn thua lỗ, nợ khoảng 1 tỉ đồng. Để có tiền vốn xoay sở, Thắng bảo vợ đưa xe cho mình.

Tin tưởng chồng, Quyên đã giao xe và giấy tờ. Khi đưa tài sản, Quyên có nói đây là xe thuê của người khác và dặn chồng cẩn thận. Thắng nói Quyên cứ yên tâm.

Nhưng rồi những chiếc xe giao cho Thắng đều “mất tích”. Lý giải về điều này, Quyên buồn bã nói: “Bị cáo nghĩ anh ấy là công an, có sự hiểu biết, có trách nhiệm nên mới giao xe”.

Đến khi mọi chuyện xảy ra, gánh nặng trách nhiệm sau đó đã đè nặng lên đôi vai nhỏ của người phụ nữ không công ăn việc làm, không chốn nương thân.

Thế nên, quá trình khai báo, khi nhắc tới chồng, nữ bị cáo Quyên đã không kìm được nước mắt tủi hờn. Quyên cho hay, toàn bộ tiền mang cầm cố ôtô có được, Thắng đều giữ và chi tiêu hết.

“Chồng bị cáo đang ở đâu”, một vị trong HĐXX hỏi. Bị cáo Quyên đáp: “Bị cáo không rõ”. Theo lời khai của Quyên sau khi bị truy nã, Quyên và chồng không ở cùng nhau.

Anh Đỗ Trọng Nghĩa (bị hại) cho biết sau khi vợ chồng Quyên bỏ trốn, anh biết được tung tích ôtô của mình nên đi chuộc xe về với giá 150 triệu đồng.

Ngoài tiền chuộc xe, anh Nghĩa còn phải bỏ ra 50 triệu đồng ra để sửa chữa xe. Tuy nhiên, anh Nghĩa chỉ yêu cầu Quyên phải bồi thường cho mình số tiền chuộc xe, còn 50 triệu đồng sửa xe, anh không yêu cầu.

Là người bị vợ chồng Quyên khiến cho khốn khổ nhất sau cú lừa là chị Nguyễn Thị Nga. Bởi tất cả các xe cho Quyên thuê, chị Nga đều đi thuê lại của người quen, đồng nghiệp. Giờ chị bị chủ xe yêu cầu phải trả lại xe, bồi thường.

Do đó, chị Nga yêu cầu Quyên phải trả lại xe và tiền thuê xe cho mình để chị bồi thường cho người ta, Đáng nói, chị Nga không chỉ bị thiệt hại về vật chất mà còn tổn thất về tinh thần.

Bởi sau khi vụ án xảy ra, năm 2020, vợ chồng chị ly hôn. Hiện tại, cơ quan chức năng mới thu hồi được 3 ôtô, còn 5 xe chưa thu hồi trả cho bị hại được.

Kết thúc phiên toà hôm đó, Quyên bị toà tuyên phạt 15 năm tù tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tuyên phạt cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ 12 năm tù

Việt Dũng |

Lê Tuấn, 40 tuổi, không còn làm việc tại ngân hàng Agribank song nói với ông N. có cách giải quyết nợ xấu để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của bị hại.

Nữ giám đốc lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Bằng thủ đoạn lập Công ty "ma", Sâm lối kéo, huy động vốn của nhiều người, thực chất là lừa đảo lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước rồi ôm hơn 44 tỉ đồng bỏ trốn.

Mở tài khoản giúp nhóm gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 3,8 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đứng ra mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó nhóm lừa đảo qua điện thoại sử dụng, giả danh công an đe doạ, chiếm đoạt tiền.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội: Tuyên phạt cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ 12 năm tù

Việt Dũng |

Lê Tuấn, 40 tuổi, không còn làm việc tại ngân hàng Agribank song nói với ông N. có cách giải quyết nợ xấu để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của bị hại.

Nữ giám đốc lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Bằng thủ đoạn lập Công ty "ma", Sâm lối kéo, huy động vốn của nhiều người, thực chất là lừa đảo lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước rồi ôm hơn 44 tỉ đồng bỏ trốn.

Mở tài khoản giúp nhóm gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 3,8 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đứng ra mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó nhóm lừa đảo qua điện thoại sử dụng, giả danh công an đe doạ, chiếm đoạt tiền.