Nửa đêm, pháo lậu vượt sông Sê Pôn để vào nội địa Việt Nam

HƯNG THƠ |

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhưng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị.

Ngày 14.7, Đồn Biên phòng Thuận cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị bắt đối tượng vận chuyển pháo trái phép.

Trước đó, khoảng 23h30 đêm 13.7, tại  bờ sông Sê Pôn thuộc địa phận xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Pháo lậu được phát hiện ở khu vực biên giới Quảng Trị. Ảnh: CS.
Pháo lậu được phát hiện ở khu vực biên giới Quảng Trị. Ảnh: CS.

Một trong hai đối tượng bỏ chạy, đối tượng còn lại là Đỗ Minh Long (sinh năm 1972, trú tại Thôn Long An, Tân Long) bị các lực lượng khống chế.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong hai bao nilon do 2 đối tượng mang theo có 36 hộp (loại 36 ống) nghi pháo hoa với tổng trọng lượng 65kg.

Long khai nhận, đã vận chuyển thuê số pháo từ khu vực sông biên giới Sê Pôn ra đường Quốc lộ 9.

Được biết, vào ngày 20.6, Đồn Biên phòng Thuận cũng đã phát hiện vụ tàng trữ 40 hộp pháo trái phép.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Mới giữa năm, pháo lậu đã “tìm đường” về xuôi tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Chưa đến Tết, nhưng pháo lậu tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu được rục rịch tìm cách chuyển về xuôi.

Quảng Nam: Lái xe bồn chở xăng kiêm chở pháo lậu

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ một lái xe bồn chở xăng dầu “kiêm” vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đồng Nai: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, tiêu thụ pháo lậu

M.C |

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mới giữa năm, pháo lậu đã “tìm đường” về xuôi tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Chưa đến Tết, nhưng pháo lậu tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu được rục rịch tìm cách chuyển về xuôi.

Quảng Nam: Lái xe bồn chở xăng kiêm chở pháo lậu

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ một lái xe bồn chở xăng dầu “kiêm” vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đồng Nai: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, tiêu thụ pháo lậu

M.C |

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ.