Nữ Tổng Giám đốc Công ty Lotus vẽ dự án, chiếm đoạt tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Vũ Thị Kim Liên dựng lên dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hoà Bình để nhận tiền tỉ đặt cọc của khách hàng, rồi chiếm đoạt.

Kết thúc phiên toà ngày 6.12, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Kim Liên (53 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam (viết tắt Công ty Lotus) mức án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Lotus, Vũ Thị Kim Liên đã ký các hợp đồng đặt cọc mua biệt thự thuộc dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình với 3 bị hại, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Quốc K quen biết Liên.

Quá trình quen biết, Liên giới thiệu với anh K về việc đầu tư xây dựng các lô biệt thự trên, mời mua với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nếu đặt cọc trước một căn, Liên hứa hẹn sẽ giảm 17% giá trị căn đó cho anh K.

Các năm 2017-2018, anh K chuyển cho Liên tổng cộng 559,5 triệu đồng tiền đặt cọc và mua một căn biệt thự, nhưng Liên không bàn giao như cam kết, cũng không trả lại tiền cho anh Khánh.

Năm 2018, qua quen biết, Liên cũng giới thiệu với anh Đặng Tuấn N về dự án Lotus Lake View Hòa Bình, chào mua với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Liên hứa hẹn bán một căn với giá gốc nên anh N đồng ý đặt cọc.

Trong tháng 5.2018, anh N chuyển tiền cho Liên 2 lần, tổng cộng 1 tỉ đồng để cọc mua căn biệt thự. Nhưng khi đến khu đất, anh N không thấy công trình được thi công nên yêu cầu Liên hoàn trả số tiền.

Tháng 2.2018, Liên sử dụng cùng thủ đoạn trên để chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng của anh Chu Thanh P.

Sau khi ký các hợp đồng và nhận tiền của khách hàng, Liên không làm thủ tục như đã cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến nay, Liên đã hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho các bị hại.

Kết quả xác minh cho thấy, việc Liên tự đặt tên dự án Lotus Lake View rồi rao bán trên mạng là không đúng thực tế.

UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình khẳng định không có dự án này trên địa bàn, cũng không nhận được văn bản xin đầu tư dự án và cũng không cấp phép cho dự án nào như vậy.

“Về hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các nhân chứng. Vũ Thị Kim Liên đã có hành vi gian dối, thuê người vẽ bản đồ và đặt tên dự án là Lotus Lake View, quảng cáo trên Facebook nhằm tìm kiếm khách hàng”, bản án nêu.

Tuy nhiên, bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty Lotus để rao bán các căn biệt thự mà không đảm bảo về mặt pháp lý theo quy định pháp luật.

Tuyên mức án trên, HĐXX đã cân nhắc đến việc bị cáo được các bị hại xin giảm nhẹ, bản thân khắc phục toàn bộ hậu quả.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

3 giám đốc siêu lừa, tự dựng 4 dự án nhà ở để chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Văn Cường và hai giám đốc dựng lên 4 dự án nhà ở "như thật" rồi ký hợp đồng với các nhà đầu tư, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người.

Truy tố giám đốc công ty BĐS lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Giám đốc công ty bất động sản tự thành lập nhiều khu dân cư không có thật và hợp đồng hợp tác bán căn hộ không đúng sự thật để lừa 68 bị hại, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Giám đốc Công ty bất động sản lừa bán 4 "dự án ma" thu lợi hơn 120 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Dù không có năng lực về tài chính nhưng giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai Đỗ Sơn Tùng vẫn nhận tiền của bị hại để nhận chuyển nhượng 10 thửa đất ở huyện Trảng Bom, rồi vẽ ra 4 “dự án ma” bán cho hơn 400 khách hàng, thu về số tiền hơn 120 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

3 giám đốc siêu lừa, tự dựng 4 dự án nhà ở để chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Văn Cường và hai giám đốc dựng lên 4 dự án nhà ở "như thật" rồi ký hợp đồng với các nhà đầu tư, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người.

Truy tố giám đốc công ty BĐS lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Giám đốc công ty bất động sản tự thành lập nhiều khu dân cư không có thật và hợp đồng hợp tác bán căn hộ không đúng sự thật để lừa 68 bị hại, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Giám đốc Công ty bất động sản lừa bán 4 "dự án ma" thu lợi hơn 120 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Dù không có năng lực về tài chính nhưng giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai Đỗ Sơn Tùng vẫn nhận tiền của bị hại để nhận chuyển nhượng 10 thửa đất ở huyện Trảng Bom, rồi vẽ ra 4 “dự án ma” bán cho hơn 400 khách hàng, thu về số tiền hơn 120 tỉ đồng.