Nữ TikToker mua bán trái phép chất ma tuý, lĩnh án tù chung thân

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Mua bán 1.500 viên ma túy MDMA có tổng khối lượng hơn 653 gram, Ngọc bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt mức án tù chung thân.

Ngày 16.8, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Bích Ngọc (23 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 2h10 ngày 23.7.2021, Ngọc cùng Phạm Xuân Biển (31 tuổi, quê Hưng Yên) đang giao dịch ma túy trước cửa quán karaoke Sunny thuộc địa phận xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1.500 viên ma túy MDMA có tổng khối lượng hơn 653 gram, 5 điện thoại di động, một gói heroin cùng một số tang vật liên quan.

Trước khi bị bắt giữ, Ngọc là nghi phạm bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu vụ án, lời khai bị cáo tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Lê Thị Bích Ngọc mức án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, bị cáo phải chấp hành thêm hình phạt 7 năm 9 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy do TAND thị xã Mỹ Hào tuyên hồi tháng 1.2022. 

Được biết, nữ bị cáo từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên 20 tuổi sát hại nữ sinh ngân hàng vì yêu đơn phương bị xử tù chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Tuấn An chặn đường nữ sinh năm thứ 2 Học viện Ngân hàng để nói chuyện tình cảm, nhưng không được, bèn rút dao đâm nhiều nhát, sát hại nạn nhân.

Đà Nẵng: Cựu nữ Giám đốc lừa gần 20 tỉ đồng lãnh án chung thân

Tường Minh |

Đà Nẵng - Giám đốc quan hệ khách hàng của một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng, bà Lê Thị Kim Khánh (40 tuổi) lãnh án chung thân vì đã lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của nhiều người.

Chủ tịch nước quyết định giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thanh niên 20 tuổi sát hại nữ sinh ngân hàng vì yêu đơn phương bị xử tù chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Tuấn An chặn đường nữ sinh năm thứ 2 Học viện Ngân hàng để nói chuyện tình cảm, nhưng không được, bèn rút dao đâm nhiều nhát, sát hại nạn nhân.

Đà Nẵng: Cựu nữ Giám đốc lừa gần 20 tỉ đồng lãnh án chung thân

Tường Minh |

Đà Nẵng - Giám đốc quan hệ khách hàng của một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng, bà Lê Thị Kim Khánh (40 tuổi) lãnh án chung thân vì đã lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của nhiều người.

Chủ tịch nước quyết định giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án.