Nữ thủ quỹ trốn ở Đà Nẵng bị bắt và vụ án 26 năm trước ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Liên quan vụ án kinh tế này, năm 1997-1998, cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đã tiến hành xử lý 6 đối tượng, trong đó phạt tù 3 đối tượng, xử lý kỷ luật 3 đối tượng. Hai đối tượng còn lại bỏ trốn khỏi địa phương được tách ra, tạm đình chỉ điều tra để xử lý sau.

Nữ thủ quỹ bỏ trốn suốt 26 năm

Như Lao Động đã thông tin, ngày 26.6, Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, bắt giữ, di lý đối tượng Phạm Thị Hương (sinh năm 1965, quê quán tại xã Thụy Phong; trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) từ TP. Đà Nẵng về tỉnh Thái Bình sau 26 năm đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước khi bỏ trốn, Hương là thủ quỹ, thủ kho, nhân viên bán hàng tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng nông nghiệp huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Năm 1996, Hương bị Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) khởi tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 174 và tội "Tham ô tài sản" theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Cùng với Hương, trong vụ án này Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cũng tiến hành khởi tố 4 đối tượng khác về các hành vi như tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Thị Hương thời điểm bị bắt giữ sau 26 năm lẩn trốn. Ảnh: CACC
Phạm Thị Hương thời điểm bị bắt giữ sau 26 năm lẩn trốn. Ảnh: CACC

Hồ sơ vụ án thể hiện: Cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy được thành lập vào năm 1989, trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Thái Bình có nhiệm vụ gia công chế tác, kinh doanh vàng bạc, cho vay cầm đồ theo quy định số 1535/NHNo ngày 16.12.1994 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 8 năm 1995, việc hạch toán nghiệp vụ cho vay và kinh doanh được thực hiện tại cửa hàng, các chứng từ cho vay không phải qua kiểm soát của kế toán Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy. Cửa hàng lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán, hàng ngày chỉ gửi báo cáo về kế toán ngân hàng huyện, cuối tháng gửi báo cáo về ngân hàng huyện và tỉnh Thái Bình để theo dõi.

Tổ chức hoạt động của cửa hàng biên chế 4 cán bộ gồm: Đỗ Thế Lam - Cửa hàng trưởng kiêm công tác tín dụng; Lê Thị An - Cửa hàng phó kiêm kế toán; Phạm Thị Hương - Thủ quỹ kiêm thủ kho và nhân viên bán hàng; Hoàng Kim Giang - Thợ kim hoàn kiêm giám định kỹ thuật.

... và chuyện cửa hàng vàng bạc "bốc hơi" 69 chỉ vàng

Sáng ngày 20.8.1996, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy tá hỏa phát hiện Đỗ Thế Lam, Lê Thị An và Phạm Thị Hương bỏ trốn khỏi cửa hàng nên đã thành lập Hội đồng kiểm kê cửa hàng vàng bạc, bước đầu phát hiện tiền mặt tại quỹ bị mất, vàng hàng hóa mất 69 chỉ nên đã lập tức báo Công an huyện Thái Thụy.

Qua xác minh sơ bộ, thấy có dấu hiệu tội phạm, Công an huyện Thái Thụy ra Quyết định khởi tố hình sự số 49 ngày 21.8.1996 vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1985 xảy ra tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng nông nghiệp huyện Thái Thụy, để mở cuộc điều tra.

Đồng thời lúc này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thái Bình, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy thành lập đoàn công tác kết hợp với Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động tại cửa hàng vàng bạc.

Căn cứ chứng từ sổ sách của cửa hàng còn lưu giữ, đoàn công tác cùng cơ quan điều tra xác định tổng số tiền, hàng hoá tại cửa hàng bị chiếm đoạt là hơn 7 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án này, các cơ quan pháp luật và ngành chức năng đã xử lý đối với cán bộ liên quan tới công tác của cửa hàng vàng bạc, gồm: Nguyễn Hữu Nam - nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt 5 năm tù giam.

Đỗ Thế Lam - nguyên Cửa hàng trưởng kiêm cán bộ tín dụng cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt 20 năm tù giam.

Ông Nguyễn Thu Hằng - cán bộ Giám định viên của Phòng Kiểm soát Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thái Bình theo dõi hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy và bà Lê Thị Thoan - Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng nông nghiệp huyện Thái Thụy cùng bị kỷ luật khiển trách. Bà Nguyễn Thị Mính - Phó phòng Kế toán Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy theo dõi cửa hàng vàng bạc bị xử lý buộc thôi việc.

Riêng Lê Thị An và Phạm Thị Hương sau khi gây án đã bỏ trốn, ngày 23.8.1996 Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình ra các Lệnh truy nã số 77, 78 đối với Lê Thị An và Phạm Thị Hương.

Đến ngày 15.8.1997, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định tách vụ án số 09, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 30, 31 đối với An và Hương.

Sau khi bỏ trốn, Phạm Thị Hương đến TP.Đà Nẵng sinh sống qua nhiều nơi, làm nhiều việc trong suốt 26 năm qua và cuối cùng bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ, đưa về Thái Bình quy án.

Quá trình bị bắt giữ, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hương tỏ ra hợp tác với cán bộ điều tra. Bước đầu đối tượng khai nhận, trong thời gian làm thủ kho, thủ quỹ tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy đã vi phạm trong việc quản lý tài sản do khách hàng thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng và Nhà nước.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt nữ thủ quỹ cửa hàng vàng bạc sau 26 năm trốn truy nã

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ một người phụ nữ 57 tuổi nguyên là thủ quỹ cửa hàng vàng bạc sau khi đối tượng này phạm tội và bỏ trốn, bị truy nã từ năm 1996 đến nay.

Đối tượng mang 2 lệnh truy nã vẫn tiếp tục trộm cắp 93 chiếc iPhone

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Nam Trường đang bị công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP.Vinh, Nghệ An truy nã nhưng vẫn tiếp tục cùng đồng bọn đột nhập cửa hàng trộm cắp 93 chiếc iPhone.

Sơn La: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ lượng lớn vũ khí

Mạnh Tùng |

Sơn La - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và thu giữ số lượng lớn vũ khí.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thái Bình: Bắt nữ thủ quỹ cửa hàng vàng bạc sau 26 năm trốn truy nã

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ một người phụ nữ 57 tuổi nguyên là thủ quỹ cửa hàng vàng bạc sau khi đối tượng này phạm tội và bỏ trốn, bị truy nã từ năm 1996 đến nay.

Đối tượng mang 2 lệnh truy nã vẫn tiếp tục trộm cắp 93 chiếc iPhone

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Nam Trường đang bị công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP.Vinh, Nghệ An truy nã nhưng vẫn tiếp tục cùng đồng bọn đột nhập cửa hàng trộm cắp 93 chiếc iPhone.

Sơn La: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ lượng lớn vũ khí

Mạnh Tùng |

Sơn La - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và thu giữ số lượng lớn vũ khí.