Nữ tài xế say ngất ngưởng trong đêm giao thừa bị tạm giữ ôtô

Việt Dũng |

Nữ tài xế N.N.Đ. (43 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lái chiếc ôtô Camry khi nồng độ cồn trong người ở mức "khủng" và không có giấy phép lái xe.

Ngày 1.1, trung tá Phạm Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm giải quyết tai nạn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, tổ công tác liên ngành Công an TP Hà Nội vừa tiến hành lập biên xử lý nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn tới mức 0,5 miligam/1 lít khí thở (mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP hiện là 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Khoảng 22h40 ngày 31.12.2020, tổ công tác Công an TP Hà Nội gồm lực lượng Phòng CSGT phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát ma tuý làm nhiệm vụ tại phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn để kiểm tra, xử lý chuyên đề nồng độ cồn, ma tuý.

Sau khi dừng xe Camry mang BKS 30E-837.XX, tổ công tác đã yêu cầu nữ tài xế N.N.Đ. đo nồng độ cồn. Khi chị Đ. có kết quả nồng độ cồn lên tới 0,5 miligam/1 lít khí thở, tổ công tác lập biên bản xử lý.

Với vi phạm trên, chị Đ. sẽ bị phạt tiền trên 40 triệu đồng, tạm giữ xe ôtô Camry mang BKS 30E-837.XX đến 7 ngày theo quy định và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Cũng trong tối qua, tại phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, tổ công tác liên ngành đã dừng kiểm tra 30 ôtô, trong đó phát hiện 4 trường hợp người điều khiển ôtô vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Phạm Tuấn Anh cho biết, thực hiện cao điểm ra quân tấn công trấn áp với các loại tội trong dịp Tết, tổ công tác liên ngành sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm mọi vi phạm giao thông.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong hơn 1 tuần thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Trong 3 ngày gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Việt Dũng |

Trong 3 ngày ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông trên toàn quốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Phát hiện và xử phạt hơn 13.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng

Việt Dũng |

Chỉ trong một tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 13.046 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 83 người dương tính với ma túy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử phạt hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong hơn 1 tuần thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Trong 3 ngày gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Việt Dũng |

Trong 3 ngày ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông trên toàn quốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Phát hiện và xử phạt hơn 13.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng

Việt Dũng |

Chỉ trong một tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 13.046 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 83 người dương tính với ma túy.