Nữ tài xế chuyên ship ma tuý lĩnh 15 năm tù

Việt Dũng |

Vũ Quỳnh Nhung, 38 tuổi, hành nghề xe ôm, cùng xóm trọ với cặp đôi Toản - Thu nên nhiều lần đi ship ma tuý để nhận tiền công 200.000-500.000 đồng từ 2 đối tượng này.

Ngày 16.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Quỳnh Nhung 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Cùng tội danh toà tuyên phạt Tạ Minh Toản (45 tuổi) 17 năm; Nguyễn Thị Cẩm Thu, Lê Hồng Phong, Mai Khánh Ly lần lượt mức án 15 năm, 9 năm và 8 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nhung hành nghề xe ôm và chung xóm trọ với cặp đôi Toản - Thu. Nhung được Toản thuê chở Thu đi giao ma tuý cho khách và trả tiền công.

Trong đó, riêng ngày 8.7.2018, Nhung hai lần chở Thu theo lệnh của Toản, đi mua chịu ma tuý tổng hợp rồi bán lại cho cặp đôi Phong - Ly kiếm lời, với tổng số tiền hai lần giao dịch là 37 triệu đồng.

Số hàng này, sau đó được Phong chia nhỏ vào các túi, bán dần cho khách.

Tại phiên toà, Nhung phủ nhận mọi cáo buộc, thay đổi toàn bộ lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Bị cáo khai chỉ chung xóm trọ, không quen Toản và Thu, cũng chưa từng chở Thu đi đâu.

Nhung cho rằng, chở Thu với vai trò xe ôm, không biết gì về vụ mua bán ma tuý và chỉ đứng ngoài đợi. "Đến tiền xe ôm còn chưa được trả", Nhung nói.

Tuy nhiên, cả Thu, Phong và Ly đều xác nhận, Nhung trực tiếp tham gia hai lần mua bán ma tuý, giao hàng và kiểm đếm tiền. Trước lời khai này, Nhung nói "ma tuý ở trong túi Thu, thì chỉ Thu có tội".

Trong khi đó, Toản, bị cáo buộc có vai trò chỉ đạo trong vụ mua bán ma tuý. Ông ta trình bày: "Thu yêu tôi nhưng không được đáp lại nên tức tối khai ra tôi", song bị cáo không đưa ra được chứng cứ.

Theo toà, có đủ cơ sở xác định, ngoài 2 lần trên, chỉ trong ngày 8.7.2018, Nhung và Thu còn lần thứ ba đi giao dịch ma tuý.

Hành vi của các bị cáo bị phát hiện khi cùng ngày cảnh sát bắt quả tang Thu và Nhung mang 200 viên ma tuý tổng hợp đi giao dịch.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bắt quả tang thiếu nữ 17 tuổi mang theo ma tuý

Mai Hường |

Nguyễn Thị Hoà (17 tuổi, ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) khi thấy lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng giao nộp số ma tuý tổng hợp.

Xuất hiện nhiều loạt ma tuý tổng hợp mới với các tên gọi "mỹ miều"

Việt Dũng |

Nhiều loại ma tuý tổng hợp mới, với nhiều cái tên mỹ miều như Đông trùng, Nước thơm, Tem giấy, Nấm ma thuật, Nước xoài… nhắm tới đối tượng thanh thiếu niên.

Tạm giữ cô gái mang ma tuý "dạo phố" Hà Nội

Việt Dũng |

Trần Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) mang theo nhiều loại ma tuý trong khi đi bộ ở khu vực phố cổ Hà Nội đã bị cảnh sát kiểm tra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Bắt quả tang thiếu nữ 17 tuổi mang theo ma tuý

Mai Hường |

Nguyễn Thị Hoà (17 tuổi, ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) khi thấy lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng giao nộp số ma tuý tổng hợp.

Xuất hiện nhiều loạt ma tuý tổng hợp mới với các tên gọi "mỹ miều"

Việt Dũng |

Nhiều loại ma tuý tổng hợp mới, với nhiều cái tên mỹ miều như Đông trùng, Nước thơm, Tem giấy, Nấm ma thuật, Nước xoài… nhắm tới đối tượng thanh thiếu niên.

Tạm giữ cô gái mang ma tuý "dạo phố" Hà Nội

Việt Dũng |

Trần Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) mang theo nhiều loại ma tuý trong khi đi bộ ở khu vực phố cổ Hà Nội đã bị cảnh sát kiểm tra.