Nữ tài xế cản trở đoàn xe ưu tiên bị tước bằng lái xe 3 tháng

Mai Hường |

Phớt lờ hiệu lệnh thông báo nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nữ tài xế bị triệu tập, lập biên bản xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.

Sáng 13.9, Đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội đã lập biên bản người phụ nữ 31 tuổi, quê Vĩnh Phúc, lái ôtô biển số Hà Nội, vì hành vi cản trở, không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Theo đó, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe thời hạn 3 tháng với nữ tai xế này. Quyết định này sẽ được gửi tới nữ tài xế trong thời gian tới để thi hành.

Trước đó, 8h sáng 12.9, tổ công tác Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế từ nội thành Hà Nội đi hướng sân bay quốc tế Nội Bài tới khu vực cầu Nhật Tân. Phát hiện xe ôtô 4 chỗ đi phía trước cản trở đoàn dẫn, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh, còi, đèn hiệu và phát loa thông báo nhường đường.

Người lái xe là một phụ nữ đã không chấp hành hiệu lệnh. Cơ quan chức năng đã mời bà này lên trụ sở để làm việc.

Sau khi được tuyên truyền nhắc nhở, nữ tài xế đã nhận lỗi và cam kết rút kinh nghiệm không tái phạm.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Che biển số bị xử phạt thế nào?

Q.Hiệu |

Việc các phương tiện tham gia giao thông mà che biển số, hay biển số không rõ đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Xử phạt 1,5 triệu đồng!

H.L |

Doanh nghiệp đổ trộm chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Xử phạt 4 người quốc tịch Trung Quốc cư trú bất hợp pháp

N.T |

Ngày 28.8, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người có quốc tịch Trung Quốc với số tiền gần 100 triệu đồng.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email anhhieuvx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về một hành vi của mình từ năm 2018. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính?

Đề nghị hủy quyết định xử phạt 200.000 đồng, loại ngũ Đại úy Lê Thị Hiền

Lê Thanh Phong |

Không thể để một kẻ có hành vi côn đồ như bà Lê Thị Hiền trong hàng ngũ công an nhân dân. Phải loại trừ bà Lê Thị Hiền ra khỏi ngành để giữ gìn hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an, để giữ niềm tin và sự tôn trọng của nhân dân đối với công an nhân dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Che biển số bị xử phạt thế nào?

Q.Hiệu |

Việc các phương tiện tham gia giao thông mà che biển số, hay biển số không rõ đều bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Xử phạt 1,5 triệu đồng!

H.L |

Doanh nghiệp đổ trộm chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Xử phạt 4 người quốc tịch Trung Quốc cư trú bất hợp pháp

N.T |

Ngày 28.8, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người có quốc tịch Trung Quốc với số tiền gần 100 triệu đồng.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email anhhieuvx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về một hành vi của mình từ năm 2018. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính?

Đề nghị hủy quyết định xử phạt 200.000 đồng, loại ngũ Đại úy Lê Thị Hiền

Lê Thanh Phong |

Không thể để một kẻ có hành vi côn đồ như bà Lê Thị Hiền trong hàng ngũ công an nhân dân. Phải loại trừ bà Lê Thị Hiền ra khỏi ngành để giữ gìn hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an, để giữ niềm tin và sự tôn trọng của nhân dân đối với công an nhân dân.