Nữ tài xế BMW gây tai nạn chết người lĩnh án 42 tháng tù

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Được luật sư nêu lý do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, còn đang nợ nần... song Viện kiểm sát vẫn đề nghị phạt bị cáo Nga - người lái xe BMW gây tai nạn liên hoàn, làm chết 1 người - mức án 36 - 42 tháng tù. Toà tuyên theo mức án cao nhất của đề nghị này.

Khoảng 11h30, sau khi vào nghị án, TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Nga, 47 tuổi, 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 2 Điều 260 BLHS 2015. Thời hạn tù tính từ ngày 29.5.2019.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Nga rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn là 0,9mg/lít khí thở. Bị cáo làm 1 người chết và nhiều người bị thương. Hậu quả để lại là nỗi đau lớn đối với gia đình bị hại, ảnh hưởng sức khỏe cho nhiều gia đình, do vậy cần xử phạt mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe phòng ngừa cho xã hội. Xét thấy, tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn. Ngoài ra, sau tai nạn bị cáo đã bồi thường cho các gia đình bị hại.

Trước đó, trong phần xét hỏi sáng 17.6 tại phiên tòa xét xử nữ tài xế Nguyễn Thị Nga gây tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh (TPHCM), khiến 1 người chết và 5 người bị thương, HĐXX hỏi thêm bị cáo Nga, tại sao lại nói câu "Để chị lo" sau khi gây ra tai nạn?

Bị cáo Nga trả lời: "Bị cáo là người Bắc vào. Khi xảy ra vụ tai nạn, bị cáo chỉ nghĩ là trách nhiệm của mình phải lo cho các nạn nhân. Bị cáo không chạy đi đâu. Lúc đó bị cáo hoảng loạn. Bị cáo ngồi tại chỗ, cũng không biết gọi ai".

HĐXX nói thêm, dư luận rất bức xúc vì nạn nhân thì nằm dưới gầm xe, còn bị cáo ngồi trên xe ô tô, say xỉn, gây tác động lớn, cộng thêm câu nói: "Để chị lo".

Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh hầu tòa. Ảnh:  Anh Tú.
Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh hầu tòa. Ảnh: Anh Tú.

Lúc này, bị cáo Nga chỉ cúi đầu.

HĐXX hỏi thêm, sau khi xảy ra tai nạn, nhiều quan điểm cho rằng, quan điểm sống của bị cáo chỉ biết tiền. Bị cáo giải thích gì không, để người ta hiểu?

Bị cáo Nga trả lời: "Bị cáo không nghĩ lấy đồng tiền để mua tất cả. Bị cáo chỉ nghĩ mình sẽ lo cho các nạn nhân ngày hôm đó".

HĐXX hỏi thêm, hậu quả của vụ tai nạn gây cho gia đình bị cáo như thế nào?

Bị cáo Nga nói về việc gây khó khăn về kinh tế cho gia đình.

Sau khi nghe câu trả lời này, HĐXX hỏi: "Bị cáo không lo lắng cho con mình à? Chỉ lo chuyện tiền thôi à?".

Lúc này bị cáo Nga mới nói về việc lo lắng cho con cái.

Tại phiên tòa, các gia đình bị hại xin bãi nại cho bị cáo, theo HĐXX, đó là vì các gia đình hiểu hoàn cảnh bị cáo. "Đây là sự chia sẻ, thấu hiểu. Đây là điều đặc biệt mà bị cáo may mắn được tất cả các gia đình bị hại hiểu. Mình phải hiểu, để sau khi chấp hành án, theo họ, giúp họ trong cuộc sống", HĐXX nói. Trả lời, bị cáo Nga cho rằng mình sẽ có trách nhiệm và sống thay người đã mất.

Trước đó, VKS cho rằng hậu quả của bị cáo Nga gây ra rất lớn, làm chết một người, 2 người bị thương nặng (Hồ Hữu Định 87%, Cao Tấn Tài 65%), VKS đề nghị phạt bị cáo Nga 36 - 42 tháng tù.

Đại diện VKS quận Bình Thạnh. Ảnh: Anh Tú.
Đại diện VKS. Ảnh: Anh Tú.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Nga, hiện bị cáo đang nợ ngân hàng khoản vay gần 14 tỉ đồng. Ngoài ra, hoàn cảnh khó khăn nên luật sư đề nghị để bị cáo được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho các bị hại cho rằng bị cáo là người có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ tự kỉ, chồng ung thư, công ty còn 70 nhân viên. Từ đây, đề nghị bị cáo Nga được hưởng án treo.

Sau khi nghe phần bào chữa, VKS không thay đổi khung hình phạt đề nghị.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Nga nói: "Tôi xin lỗi gia đình bị hại, hy vọng sau khi thi hành án xong sẽ đến từng gia đình xin lỗi. Nhắn nhủ mọi người không nên đi giày cao và sử dụng rượu bia khi lái xe".

Các gia đình thân nhân bị hại tham dự phiên tòa. Ảnh: Anh Tú.
Các gia đình thân nhân bị hại tham dự phiên tòa. Ảnh: Anh Tú.

Trước đó, tháng 2.2019, sau khi bị tạm giam để điều tra, bà Nga được tại ngoại với biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.

Tuy nhiên, trước ngày ra tòa, cơ quan tố tụng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang tạm giam đối với bị cáo này để đảm bảo việc xét xử.

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Xét xử nữ tài xế BMW tông chết người: Vừa uống rượu, vừa không có bằng lái

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Người phụ nữ lái xe BMW trong lúc người có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, đồng thời không có giấy phép lái xe, đã tông nhiều xe gắn máy, ôtô khiến 1 người chết và 5 người bị thương (2 thương nặng).

Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn được gia đình nạn nhân xin bãi nại

A.T |

Trước phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Nga - người lái BMW gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, gia đình nạn nhân thiệt mạng đã có đơn xin bãi nại cho nữ tài xế để có điều kiện khắc phục hậu quả.

Giao thông 24h: Bắt tạm giam nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn

Phương Thảo |

Hơn 3.100 người thiệt mạng trong 5 tháng vì tai nạn giao thông; người đàn ông tử vong sau pha va chạm với xe Howo; bắt tạm giam nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Xét xử nữ tài xế BMW tông chết người: Vừa uống rượu, vừa không có bằng lái

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Người phụ nữ lái xe BMW trong lúc người có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, đồng thời không có giấy phép lái xe, đã tông nhiều xe gắn máy, ôtô khiến 1 người chết và 5 người bị thương (2 thương nặng).

Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn được gia đình nạn nhân xin bãi nại

A.T |

Trước phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Nga - người lái BMW gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, gia đình nạn nhân thiệt mạng đã có đơn xin bãi nại cho nữ tài xế để có điều kiện khắc phục hậu quả.

Giao thông 24h: Bắt tạm giam nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn

Phương Thảo |

Hơn 3.100 người thiệt mạng trong 5 tháng vì tai nạn giao thông; người đàn ông tử vong sau pha va chạm với xe Howo; bắt tạm giam nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.