Nhiều ngày qua, dư luận cả nước “rúng động” trước thông tin nữ sinh T.M (SN 2004, trú tại TP.Thái Bình, là học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình) bị một số đối tượng giao cấu, dâm ô. Gia đình nữ sinh này đã làm đơn trình báo tới cơ quan Công an TP. Thái Bình.
4 người giao cấu nữ sinh này gồm: Phạm Văn Lam (SN 1972, thượng tá, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình); Từ Minh Tuyên (SN 1971, nơi cư trú số nhà 1/482, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình); Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974, trú tại KĐT Kỳ Bá, TP. Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.
Còn bị can Phạm Đức Việt (SN 1974, trú tại TP. Thái Bình) bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.
Liên quan vụ việc này, chiều 10.10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bái - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thái Bình - cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã làm việc với UBND thành phố Thái Bình, phòng LĐTB&XH TP. Thái Bình đề nghị làm rõ.
Sở LĐ-TB&XH đã giao Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cử cán bộ xuống nhà nữ sinh T.M để nói chuyện, động viên tinh thần cháu, giúp cháu sớm vượt qua nỗi đau, tập trung học tập.
Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình, hiện nữ sinh T.M đã được chuyển trường theo nguyện vọng của cháu và gia đình.
Ông Bái cho biết thêm, ngay từ đầu khi vụ việc xảy ra, quan điểm của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình là đề nghị gia đình phối hợp tốt với cơ quan chức năng và TP. Thái Bình cần chỉ đạo xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Sở sẽ tiếp tục bám sát vụ việc để có hướng đề xuất xử lý cụ thể.