Nữ sinh lĩnh 8 năm tù vì tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Phú Thọ) trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã thuê nhà cho những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở.

Ngày 18.11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Phương Thảo (sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) 8 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép".

Liên quan vụ án, tòa tuyên phạt Ou Guo Pei (25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 8 năm tù, Đinh thị Huệ (22 tuổi, quê Phú Thọ) 5 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 20.4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp cùng Công an TP Hà Nội, kiểm tra căn hộ 464 trên đường Nguyễn Trãi do Thảo thuê và phát hiện 5 người Trung Quốc đang sinh sống tại đây. Tại thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, thị thực nhập cảnh.

Thảo khai nhận vào năm 2020, Thảo quen với Ou Guo Pei và một người tên là Vương (chưa xác định được nhân thân). Vương và Ou Guo Pei đặt vấn đề nhờ Thảo thuê một số căn hộ để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở.

Thảo rủ thêm bạn cùng quê là Huệ tìm thuê lại một số căn hộ chung cư theo yêu cầu mà nhóm Vương đưa ra. Thảo đã thuê căn nhà số 464 đường Nguyễn Trãi, tầng 1 bày bán mỹ phẩm, các tầng trên cho người nhập cảnh trái phép ở.

Ngoài ra, Thảo còn bảo Huệ thuê 2 căn hộ chung cư khác trên địa bàn quận Thanh Xuân cho nhiều người Trung Quốc khác ở. Tại thời điểm kiểm tra 2 căn hộ này, lực lượng công an phát hiện 12 người Trung Quốc đang cư trú trái phép tại đây.

Tại tòa, Thảo khai quen biết Ou Guo Pei từ tháng 9.2020. Sau đó, Pei nói muốn sang Việt Nam làm việc và nhờ Thảo thuê nhà cho người này và nhóm bạn ở. Thảo đồng ý và đi thuê nhà tại địa bàn quận Thanh Xuân giúp nhóm người Trung Quốc.

Thảo cho biết bằng việc "tiếp tay" cho nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, bị cáo được lợi 40 triệu đồng. Còn Huệ khai nhận 2 triệu đồng từ Thảo, dùng chi vào việc thuê xe cộ đi tìm nhà, không được hưởng lợi gì thêm.

Toà cho rằng, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng. Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành khác của Việt Nam đang chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nữ giám đốc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa bắt nữ giám đốc bảo lãnh cho người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia để nhận tiền hoa hồng.

Giám đốc CAHN: Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, phức tạp

Việt Dũng |

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về tình hình nhập cảnh trái phép và chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh, xử lý với các đối tượng này.

2 nữ sinh giúp 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê nhà ở Hà Nội

Việt Dũng |

Trần Thị Phương Thảo (22 tuổi, sinh viên đại học ở Hà Nội) vì hám lợi nên khi được nhờ đã đi tìm phòng để nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê ở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt nữ giám đốc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa bắt nữ giám đốc bảo lãnh cho người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia để nhận tiền hoa hồng.

Giám đốc CAHN: Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, phức tạp

Việt Dũng |

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về tình hình nhập cảnh trái phép và chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh, xử lý với các đối tượng này.

2 nữ sinh giúp 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê nhà ở Hà Nội

Việt Dũng |

Trần Thị Phương Thảo (22 tuổi, sinh viên đại học ở Hà Nội) vì hám lợi nên khi được nhờ đã đi tìm phòng để nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê ở.