Nữ sinh giết cha ở Bà Rịa - Vũng Tàu có thể đối mặt với mức án tử hình

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo nhận định của Luật sư, nữ sinh đầu độc giết cha, giấu xác, đốt nhà tạo hiện trường giả tại Bà Rịa - Vũng Tàu có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình cho những hành vi mà mình đã thực hiện.

Theo luật sư Nguyễn Lan Hương - Văn phòng Luật sư Trần Vân Linh - Đoàn luật sư TP.HCM, hành vi của nữ sinh viên 21 tuổi đã giết cha bằng chất độc xyanua có thể sẽ bị khởi tố với tội danh Giết người theo quy định của điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam nữ sinh T.T.T.L (21 tuổi, ngụ tại Bà Rịa) để điều tra làm rõ hành vi giết cha ruột bằng chất độc xyanua, rồi giấu xác, đốt nhà tạo hiện trường giả, khai báo quanh co che giấu hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu nghi phạm đã khai nhận về hành vi phạm tội. Theo đó, L đã lên TP.HCM mua chất độc xyanua và pha vào nước cho cha ruột uống. Sau khi nạn nhân tử vong, L. dùng xi măng và gạch xây để giấu thi thể phía sau nhà, đồng thời đốt nhà và khai báo thông tin không đúng sự thật. Sau đó cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể và tiến hành điều tra làm rõ.

Theo luật sư Nguyễn Lan Hương, hành vi của T.T.T.L đã vi phạm khoản đ điều 123 Bộ Luật hình sự: "giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình". Hình phạt của tội danh Giết người theo điều 123 Bộ Luật hình sự là phạt tù 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, việc dùng chất độc bỏ vào nước uống khiến người cha không đề phòng có thể sẽ bị coi là dùng thủ đoạn tinh vi, tàn ác để phạm tội. Sau đó, hành vi dùng gạch, xi măng đắp lên thi thể để giấu xác, đốt nhà tạo hiện trường giả và khai báo quanh co ban đầu của L. có thể được xem là hành động nhằm che giấu tội phạm. Những tình tiết này đều được quy định là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Luật sư Nguyễn Lan Hương cũng giải thích thêm, việc che giấu thi thể, đổ xi măng lên thi thể được xem là hành động nhằm che giấu tội phạm nên L có thể sẽ không bị truy tố về hành vi xâm phạm thi thể như ý kiến của một số người dân bình luận trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, người bán chất độc xyanua cho L cũng có thể bị truy tố hình sự với tội danh mua bán, tàng trữ chất độc trái phép, với hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù hoặc chung thân.

Tuy vậy, luật sư Nguyễn Lan Hương cho rằng, đây chỉ là phân tích sơ bộ về vụ án dựa vào những tình tiết ban đầu được thông tin. Còn mức án cuối cùng sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo hồ sơ điều tra, hoặc những tình tiết khác có liên quan đến vụ án.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Phối cảnh "gia đình hổ" gây chú ý ở Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp Tết Nguyên đán 2022, TP.Vũng Tàu không trang hoàng nhiều phối cảnh để đón xuân, chỉ duy nhất một phối cảnh "Gia đình hổ"  với nhiều ý nghĩa, được đặt giữa công viên Bãi trước để làm biểu trưng ngày xuân Tết Nhâm Dần, cũng là nơi nhiều người dân check-in chụp ảnh.

Chống xói lở hạ lưu bờ sông Ray bằng tuyến kè bê tông cốt phi kim

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Khu vực hạ lưu sông Ray, huyện Xuyên Mộc vừa hợp long tuyến kè bảo vệ chống xói lở dài 850m. Tuyến kè được lắp ráp bằng công nghệ bê tông cốt phi kim, thi công chỉ trong vòng 25 ngày, rút ngắn hơn 170 ngày so với kế hoạch.

Lời khai của nữ sinh đầu độc giết cha, giấu xác, đốt nhà, dựng hiện trường giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại cơ quan chức năng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, T.T.T.L (21 tuổi) đã khai nhận đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua rồi giấu xác, đốt nhà tạo hiện trường giả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phối cảnh "gia đình hổ" gây chú ý ở Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp Tết Nguyên đán 2022, TP.Vũng Tàu không trang hoàng nhiều phối cảnh để đón xuân, chỉ duy nhất một phối cảnh "Gia đình hổ"  với nhiều ý nghĩa, được đặt giữa công viên Bãi trước để làm biểu trưng ngày xuân Tết Nhâm Dần, cũng là nơi nhiều người dân check-in chụp ảnh.

Chống xói lở hạ lưu bờ sông Ray bằng tuyến kè bê tông cốt phi kim

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Khu vực hạ lưu sông Ray, huyện Xuyên Mộc vừa hợp long tuyến kè bảo vệ chống xói lở dài 850m. Tuyến kè được lắp ráp bằng công nghệ bê tông cốt phi kim, thi công chỉ trong vòng 25 ngày, rút ngắn hơn 170 ngày so với kế hoạch.

Lời khai của nữ sinh đầu độc giết cha, giấu xác, đốt nhà, dựng hiện trường giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại cơ quan chức năng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, T.T.T.L (21 tuổi) đã khai nhận đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua rồi giấu xác, đốt nhà tạo hiện trường giả.