Nữ sinh giết cha bằng chất độc xyanua bị tuyên phạt tù chung thân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.12, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt án tù chung thân với nữ sinh có hành động dùng chất độc xyanua giết chết cha ruột tại TP.Bà Rịa.

Trước đó, phiên tòa xét xử đã diễn ra vào ngày 9.12. Do hội đồng xét xử nhận định có một số tình tiết cần phải thảo luận, làm rõ nên đã quyết định kéo dài thời gian nghị án.

Theo cáo trạng, bị cáo Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001) bị truy tố 3 tội danh gồm: Giết người, Mua bán trái phép chất độc, Hủy hoại tài sản theo quy định tại điểm đ,n khoản 1 điều 123; khoản 1 điều 311; điểm d,đ điều 178 Bộ luật Hình sự. Vì vậy bị đề nghị tổng hợp hình phạt là tử hình.

Còn bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (sinh năm 1991) bị truy tố tội Mua bán trái phép chất độc theo khoản 1 điều 311 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt đề nghị từ 3-4 năm tù.

Trong phiên tòa xét xử, bị cáo Linh thừa nhận hành vi phạm tội và trả lời Hội đồng xét xử các tình tiết liên quan đến vụ án.

Theo đó, Linh cho rằng động cơ dẫn đến việc giết cha ruột là ông T.H.Đ vì thường xuyên bị la mắng, đánh đập. Đồng thời, Linh ấm ức trong thời gian dài vì không được học ngành yêu thích.

Bà N.T.Đ (mẹ của bị cáo) cùng chị T (chị gái bị cáo) cũng xác nhận, việc ông T.H.Đ thường xuyên la mắng, đánh đập vợ và con.

“Việc bị chồng/cha rầy la, đánh đập thì cũng cố giấu trong nội bộ gia đình nên ở ngoài không ai hay biết", cả bà Đ và chị T cùng khai tại tòa.

Qua các phần hỏi đáp, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã nhận định, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, và trùng khớp với kết quả điều tra, truy tố trong hồ sơ vụ án.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Linh đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, quá trình phạm tội cũng có ảnh hưởng về tâm lý...

Đồng thời, người thân của bị hại (cũng là người thân của bị cáo) đã tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Những người này đã trải qua mất mát đau thương rất lớn, nay không muốn mất mát đau thương thêm một lần nữa do bị cáo cũng là em/con/cháu những người thân của bị hại.

Vì vậy, xem xét trên khía cạnh nhân đạo của pháp luật Việt Nam, đồng thời áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Tống Thị Tùng Linh, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân cho tội giết người; 3 năm tù giam cho tội mua bán trái phép chất độc; 3 năm tù giam cho tội hủy hoại tài sản.

Tổng hợp hình phạt là chung thân, tính từ ngày bị bắt giam là 20.1.2022.

Còn bị cáo Trần Thị Ngọc Thư cũng được Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt, nên đã tuyên phạt bị cáo Thư 2 năm tù giam, được khấu trừ thời gian tạm giữ để phục vụ điều tra.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh giết cha bằng chất độc xyanua bị đề nghị án tử

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.12, sau 1 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh mức án tử hình về tội "giết người", 3 - 5 năm tù về tội "mua bán trái phép chất độc" và 3 - 4 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Sau đó, Hội đồng xét xử nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào 14h ngày 15.12.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử nữ sinh đầu độc, giết cha bằng chất xyanua

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.12, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án một nữ sinh đã đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua tại TP.Bà Rịa.

Hoàn tất cáo trạng truy tố nữ sinh giết cha bằng chất độc xyanua

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can đầu độc giết cha ruột bằng chất độc xyanua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ sinh giết cha bằng chất độc xyanua bị đề nghị án tử

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.12, sau 1 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh mức án tử hình về tội "giết người", 3 - 5 năm tù về tội "mua bán trái phép chất độc" và 3 - 4 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Sau đó, Hội đồng xét xử nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào 14h ngày 15.12.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử nữ sinh đầu độc, giết cha bằng chất xyanua

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.12, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án một nữ sinh đã đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua tại TP.Bà Rịa.

Hoàn tất cáo trạng truy tố nữ sinh giết cha bằng chất độc xyanua

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can đầu độc giết cha ruột bằng chất độc xyanua.