Nữ sinh giết cha bằng chất độc xyanua bị đề nghị án tử

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.12, sau 1 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh mức án tử hình về tội "giết người", 3 - 5 năm tù về tội "mua bán trái phép chất độc" và 3 - 4 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Sau đó, Hội đồng xét xử nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào 14h ngày 15.12.

Trước đó, phiên tòa đã diễn ra vào sáng ngày 9.12. Theo cáo trạng, bị cáo Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001) bị truy tố 3 tội danh gồm: Giết người, Mua bán trái phép chất độc, Hủy hoại tài sản theo quy định tại điểm đ,n khoản 1 điều 123; khoản 1 điều 311; điểm d,đ điều 178 Bộ luật Hình sự.

Còn bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (sinh năm 1991) bị truy tố tội Mua bán trái phép chất độc theo khoản 1 điều 311 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo cho rằng phạm tội vì ấm ức

Tại phiên tòa, bị cáo Tống Thị Tùng Linh thừa nhận, kể lại hành vi phạm tội và cho rằng xảy ra hành động giết cha vì ông Đ (cha bị cáo) thường xuyên la mắng, đánh đập bị cáo cùng mẹ ruột. Đồng thời, Linh ấm ức vì không được học ngành nghề yêu thích, mà phải theo yêu cầu của ông Đ.

Tuy nhiên, người nhà bị cáo (ông nội, bà nội, chú, dì ruột...) lại cho rằng ông Đ là người thương và chăm lo cho con gái, không nghe nói có hành vi đánh đập chửi bới vợ và con dù cũng thường hay uống rượu.

Ngược lại, bà N.T.Đ (vợ nạn nhân, mẹ của bị cáo) cùng chị ruột của bị cáo nghẹn khóc, cho rằng, nạn nhân đã thường xuyên có hành động la mắng, đánh đập vợ và con.

"Việc la mắng và đánh đập vợ con, có khi bằng roi, cây... là có xảy ra và nhiều lần, nhưng xảy ra trong nhà và gia đình cũng giấu kín nên không ai biết", chị ruột của bị cáo Linh khai tại phiên tòa.

Còn bị cáo Trần Thị Ngọc Thư thì khai nhận bán xyanua vì mục đích giúp Linh hoàn thành việc học, không biết Linh sẽ sử dụng vào mục đích khác.

Đề nghị mức án tử hình cho nữ sinh giết cha

Phiên tòa đã kết thúc phần tranh tụng trong ngày 9.12. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh mức án tử hình về tội "giết người", 3 - 5 năm tù về tội "mua bán trái phép chất độc" và 3 - 4 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Còn bị cáo Trần Thị Ngọc Thư bị đề nghị 3 - 5 năm tù về tội "mua bán trái phép chất độc"

Trước khi nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo đã khóc, đồng thời cúi đầu xin lỗi người thân trong gia đình về những hành vi đã gây ra.

Theo Hội đồng xét xử, do tình tiết của vụ án có nhiều điểm cần phải thảo luận, nên kéo dài thời gian nghị án. Dự kiến sẽ tuyên án vào 14h ngày 15.12.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết chết cha ruột của mình là ông T.H.Đ (sinh năm 1968) từ tháng 9.2021.

Đến ngày 18.1.2022, Linh đến Chợ Kim Biên (thuộc quận 5, TPHCM) tìm mua chất độc xyanua, và tìm đến sạp tên “Xuyến” gặp Trần Thị Ngọc Thư. Sau khi Linh năn nỉ với lý do cần mua làm thí nghiệm thì Thư đã lấy hàng ở một đối tượng tên Rua và bán cho Linh với giá 500.000 đồng/kg.

Tối hôm đó, thấy ông Đ đang nhậu một mình nên Linh lấy xyanua cho vào 3 chai nhựa chứa nước uống rồi để vào ngăn mát tủ lạnh, mục đích để cho ông Đ uống.

Khoảng 5 phút sau, ông Đ lấy một chai uống, nói chai nước có mùi lạ rồi nhả nước ra đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi nôn ói... sau đó tử vong trong nhà vệ sinh.

Hôm sau, Linh phá khóa cửa phòng vệ sinh đưa thi thể ông Đ ra ngoài rồi dùng nhiều biện pháp để phi tang. Thấy khó che giấu hành vi của mình nên Linh tiếp tục nghĩ ra cách đốt cháy nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử nữ sinh đầu độc, giết cha bằng chất xyanua

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.12, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án một nữ sinh đã đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua tại TP.Bà Rịa.

Đau lòng trước những vụ án nghịch tử giết cha mẹ

Vũ Linh - Giao Linh |

Dư luận xã hội đang bàng hoàng trước sự việc ba cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ. Nhưng trước đó cũng có những vụ án mạng con giết cha mẹ không thương tiếc, họ sẵn sàng tước đoạt mạng sống đấng sinh thành chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống.

Con rể giết cha vợ ở Quảng Nam lãnh án 20 năm tù

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau khi đi nhậu về, người đàn ông ở Quảng Nam mâu thuẫn với gia đình và dùng rựa chém cha vợ tử vong.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử nữ sinh đầu độc, giết cha bằng chất xyanua

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.12, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án một nữ sinh đã đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua tại TP.Bà Rịa.

Đau lòng trước những vụ án nghịch tử giết cha mẹ

Vũ Linh - Giao Linh |

Dư luận xã hội đang bàng hoàng trước sự việc ba cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ. Nhưng trước đó cũng có những vụ án mạng con giết cha mẹ không thương tiếc, họ sẵn sàng tước đoạt mạng sống đấng sinh thành chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống.

Con rể giết cha vợ ở Quảng Nam lãnh án 20 năm tù

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau khi đi nhậu về, người đàn ông ở Quảng Nam mâu thuẫn với gia đình và dùng rựa chém cha vợ tử vong.