Nữ sinh bị sàm sỡ trên xe khách Phương Trang gửi đơn tố giác đến công an

MAI PHƯƠNG |

Ngày 12.6, chị H.T.M.L (SN 1999, trú tại Ninh Trung, Ninh Hòa, Khánh Hòa), nữ sinh trong vụ tố phụ xe của Cty Phương Trang sàm sỡ, đã gửi đơn tố giác tội phạm lên Công an phường Tân Hưng (quận 7) và Công an quận 7, TPHCM.

Chị H.T.M.L cũng gửi đơn tố giác này lên Công an xã Ninh Hưng, và Công an Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Theo đơn, chị H.T.M.L chính thức tố giác ông Võ Quang L. (SN 1982, trú tại Ninh Hưng, Ninh Hòa, Khánh Hòa), là nhân viên của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang Futabuslines (quận 7, TPHCM) đã có hành vi sàm sỡ, làm nhục, quấy rối tình dục trên xe khách.

 
Chị H.T.M.L làm việc cùng luật sư Trần Thị Ngọc Nữ sáng 12.6. Ảnh: Mai Phương

Cụ thể, ngày 5.6.2019, chị H.T.M.L nằm giường số A07, số xe 51B -10560, xe của Công ty Phương Trang rời từ bến Ninh Hòa đi bến xe Miền Đông, TPHCM.

Theo đơn tố cáo, chị L cho biết sau khi bị đối tượng giở trò trên xe, lúc đầu, do sợ nên chị không dám la hét.. Sau đó, đối tượng lại tái diễn hành động sàm sỡ thì chị L la lớn, lúc đó tài xế bật đèn và mọi người thức giấc.

Cũng theo đơn tố cáo, chị H.T.M.L yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ, xử lý hành vi sàm sỡ, làm nhục người khác, quấy rối tình dục của Võ Quang L.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, trước đó, chị H.T.M.L cũng đã có đơn gửi lên Hội để nhờ bảo vệ quyền lợi.

"Một trong những lý do chính khiến chúng tôi nhận lời tham gia bảo vệ quyền lợi của chị H.T.M.L là, sau khi chị  H.T.M.L tố cáo Võ Quang L. về hành vi sàm sỡ, quấy rối thì chúng tôi biết thêm vụ việc của một nạn nhân là bé gái 13 tuổi cũng bị tên Võ Quang L có hành vi xâm hại vùng kín. Sự việc diễn ra cách đây 1 tháng", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói.

Từ đây, luật sư Ngọc Nữ nhấn mạnh: "Chúng tôi đang làm các thủ tục để xác minh vụ việc từ hai phía. Nếu quả thật, có sự việc bé gái 13 tuổi bị xâm hại vùng kín, cộng với trường hợp của chị H.T.M.L thì rất cần có sự vào cuộc nhanh, mạnh của các cơ quan chức năng".

Cũng theo Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, đơn vị vận chuyển Phương Trang cần có những động thái hơn nữa vì sự việc xảy ra trên xe. "Đến lúc này, Phương Trang chưa có động thái gì với nạn nhân, chúng tôi đề nghị cả hai bên cần phải hợp tác", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói.

Trong khi đó, trả lời báo chí, đại diện truyền thông của Phương Trang khẳng định, chưa nghe bất cứ phản ánh, tố cáo nào liên quan đến xâm hại nạn nhân nữ 13 tuổi. Còn liên quan đến vụ việc của chị H.T.M.L, vị đại diện truyền thông cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trưởng Chi nhánh ở Nha Trang đã xin lỗi chị H.T.M.L. L cũng đã xin lỗi ngay tại xe. L đã nghỉ việc ở Phương Trang. Nếu muốn Phương Trang xin lỗi thì chị H.T.M.L hãy đến Công ty Phương Trang".

MAI PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh tố bị sàm sỡ trên xe khách: Tôi không muốn im lặng, phải tố cáo

MAI PHƯƠNG |

Ngày 10.6, trao đổi với báo Lao Động, nữ sinh M.L -  người đã đưa lên Facebook câu chuyện mình bị sàm sỡ trên xe khách Phương Trang từ Khánh Hoà vào TP.HCM rạng sáng 6.6 -  cho biết: Không chỉ tố giác trên mạng xã hội, cô sẽ làm việc với luật sư để chính thức đưa vụ việc ra pháp luật.

Vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ: Kẻ biến thái đã rời đi

Phạm Đông - Anh Thư |

Liên quan đến vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ trong thang máy, Ban Quản trị khu chung cư Imperia Garden cho biết đối tượng đã bị chấm dứt hợp đồng thuê nhà và rời khỏi khu chung cư.

Người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ: Công an đề nghị không đăng tải clip

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan công an bước đầu xác định người đàn ông có hành động "không chuẩn mực" với hai phụ nữ tại chung cư Imperia Garden (Thanh Xuân- Hà Nội) là một người Hàn Quốc. Đồng thời đề nghị cư dân, ban quản lý toà nhà không đăng tải clip ghi lại sự việc lên trên mạng vì có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra và nạn nhân hoặc có thể dẫn đến việc đối tượng người nước ngoài có hành động tiêu cực. 

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Nữ sinh tố bị sàm sỡ trên xe khách: Tôi không muốn im lặng, phải tố cáo

MAI PHƯƠNG |

Ngày 10.6, trao đổi với báo Lao Động, nữ sinh M.L -  người đã đưa lên Facebook câu chuyện mình bị sàm sỡ trên xe khách Phương Trang từ Khánh Hoà vào TP.HCM rạng sáng 6.6 -  cho biết: Không chỉ tố giác trên mạng xã hội, cô sẽ làm việc với luật sư để chính thức đưa vụ việc ra pháp luật.

Vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ: Kẻ biến thái đã rời đi

Phạm Đông - Anh Thư |

Liên quan đến vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ trong thang máy, Ban Quản trị khu chung cư Imperia Garden cho biết đối tượng đã bị chấm dứt hợp đồng thuê nhà và rời khỏi khu chung cư.

Người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ: Công an đề nghị không đăng tải clip

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan công an bước đầu xác định người đàn ông có hành động "không chuẩn mực" với hai phụ nữ tại chung cư Imperia Garden (Thanh Xuân- Hà Nội) là một người Hàn Quốc. Đồng thời đề nghị cư dân, ban quản lý toà nhà không đăng tải clip ghi lại sự việc lên trên mạng vì có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra và nạn nhân hoặc có thể dẫn đến việc đối tượng người nước ngoài có hành động tiêu cực.