Nữ quái ở nước ngoài lừa bán khẩu trang để lấy tiền mua vàng

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Thanh (25 tuổi, trú tại Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang) lập nhiều tài khoản mạng xã hội khi còn ở nước ngoài, lừa đảo bán khẩu trang chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng rồi mua vàng.

Ngày 27.7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Kim Thanh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 1, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, đối tượng Thanh, lúc này đang sinh sống tại Malaysia, đã lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo bán khẩu trang giá rẻ.

Thanh tìm kiếm và liên kết với các cửa hàng, cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền, hàng ra nước ngoài sau đó lừa bị hại chuyển tiền đặt cọc mua khẩu trang vào các tài khoản mà Thanh cung cấp. Số tiền lừa đảo được Thanh sử dụng để mua vàng.

Sau đó thông qua các cửa hàng vàng tại Việt Nam chuyển tới địa chỉ nhận của mình tại Malaysia (số 19 Jin Kupang 3 Tamn Intan Sukudai Kari Johor Baru 81200 Johor). Thanh giữ lại một phần vàng tại các tiệm vàng ở Việt Nam rồi gọi cho người thân tới nhận để đem bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Thanh xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội nhằm chặn liên lạc với bị hại và tiếp tục lập các tài khoản mới để thực hiện hành vi lừa đảo.

Với thủ đoạn trên, trong tháng 2, Thanh đã thực hiện 03 vụ lừa đảo với tổng số tiền 380 triệu đồng. Trong đó, lừa đảo 273 triệu đồng tiền “cọc” mua 860 thùng khẩu trang (43.000 hộp) của anh N.T. T (ở Ba Vì, Hà Nội)...

Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định Nguyễn Kim Thanh trở về Việt Nam vào ngày 10.3 và trốn tại Tân Hòa, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu.

Sau thời gian truy tìm, cảnh sát đã bắt giữ được Thanh và di lý ra Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh án 8 năm tù

Khánh Linh |

Bị cáo Nguyễn Văn Hào bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 45 triệu đồng của người dân.

Chiếm đoạt 2 tỉ đồng bằng việc lừa bán khẩu trang, nhiệt kế qua mạng

T. A |

Hơn 2 tháng nay, một nam thanh niên Đà Nẵng đã lên mạng đăng bán khẩu trang, nhiệt kế, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khác gần 2 tỉ đồng dù trong tay không có bất kì nguồn hàng nào.

Lợi dụng dịch COVID-19, lừa bán khẩu trang y tế

Mai Hường |

Phí Văn Vũ (30 tuổi, trú tại Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên) biết nhiều người cần mua khẩu trang y tế trong thời điểm khan hiếm vì dịch bệnh COVID-19 nên giả vờ có nguồn hàng, rao bán để chiếm đoạt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh án 8 năm tù

Khánh Linh |

Bị cáo Nguyễn Văn Hào bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 45 triệu đồng của người dân.

Chiếm đoạt 2 tỉ đồng bằng việc lừa bán khẩu trang, nhiệt kế qua mạng

T. A |

Hơn 2 tháng nay, một nam thanh niên Đà Nẵng đã lên mạng đăng bán khẩu trang, nhiệt kế, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khác gần 2 tỉ đồng dù trong tay không có bất kì nguồn hàng nào.

Lợi dụng dịch COVID-19, lừa bán khẩu trang y tế

Mai Hường |

Phí Văn Vũ (30 tuổi, trú tại Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên) biết nhiều người cần mua khẩu trang y tế trong thời điểm khan hiếm vì dịch bệnh COVID-19 nên giả vờ có nguồn hàng, rao bán để chiếm đoạt.