"Nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn truy nã bị sa lưới

PHÚC ĐẠT |

Với thủ đoạn đơn giản, "nữ quái" đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Ngày 27.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Huế cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng truy nã Lê Thị Thu Hiền (SN 1991, trú phường An Cựu, TP. Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12.5.2018, trước khu vực chợ Đông Ba,  Hiền tiếp cận với anh Lê Nguyễn Thanh Dũng (SN 1991) và anh Lê Võ Hùng Thanh (SN 1984) là nhân viên thị trường mặt hàng bánh kẹo. Hiền cho biết nhà mình bán hàng tạp hóa tại A Lưới (Thừa Thiên- Huế) và có nhu cầu nhập bánh kẹo với số lượng lớn. Tin là thật, anh Thanh, Dũng nhận lời giao hàng theo địa chỉ Hiền hướng dẫn.

Cùng ngày, anh Thanh giao cho Hiền 1 lô hàng trị giá 5,8 triệu đồng; anh Dũng giao 1 lô hàng trị giá hơn 2 triệu đồng. Hiền hẹn với hai anh này sau khi chuyển hàng lên A Lưới sẽ trả tiền, nhưng thực tế lại lấy số hàng trên bán cho các cơ sở tạp hóa để lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, Hiền nhiều lần chiếm đoạt hàng của anh Thanh và Dũng có giá trị lên đến 55 triệu đồng.

Ngày 19.5, Hiền tiếp tục gọi cho anh Dũng đặt thêm hàng nhưng bị anh Dũng phát hiện lừa đảo và báo cho công an đến bắt giữ. Ngày 27.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hiền và cho gia đình tạm bảo lãnh, nhưng sau đó Hiền bỏ trốn.

Ngày 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định truy nã đối tượng Hiền. Với bản chất “nữ quái” của mình, trong thời gian trốn  truy nã, Hiền tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 1 đại lí bia, 1 lái xe Grab bike trên địa bàn TP. Huế có trị giá khoảng 9 triệu đồng và sau đó bị Công an TP. Huế bắt giữ.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Cay đắng rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng xã hội

Cường Ngô |

Những đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn, cách thức khác nhau khiến nạn nhân dễ dàng bị đánh lừa và rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

Cảnh báo lừa đảo mời nhận tiền qua Facebook

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Thời gian gần đây, nhiều hoạt động lừa đảo của tin tặc đã bị phát hiện, trong đó, chủ yếu nhắm đến khách hàng của các ngân hàng.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Cay đắng rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng xã hội

Cường Ngô |

Những đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn, cách thức khác nhau khiến nạn nhân dễ dàng bị đánh lừa và rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

Cảnh báo lừa đảo mời nhận tiền qua Facebook

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Thời gian gần đây, nhiều hoạt động lừa đảo của tin tặc đã bị phát hiện, trong đó, chủ yếu nhắm đến khách hàng của các ngân hàng.