“Nữ quái” cầm đầu đường dây trộm mèo luôn thủ sẵn hung khí

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 27.10, Công an huyện Can Lộc cho biết, vừa triệt phá thành công ổ nhóm trộm mèo chuyên nghiệp, bắt giữ 8 đối tượng, trong đó cầm đầu là một phụ nữ.

Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Tô Thị Thủy (sinh năm 1973),  Nguyễn Trường (sinh năm 1992), Trần Văn Định (sinh năm 1990), Nguyễn Đình Bảo (sinh năm 2003), Nguyễn Đình Cường  (sinh năm 2001), Nguyễn Xuân Mai (sinh năm 1980), Phan Quốc Thành (sinh năm 1977) cùng trú ở huyện Can Lộc và Võ Quang Long (sinh năm 1988) trú tại thành phố Hà Tĩnh.

Tang vật thu giữ gồm 36 con mèo, 1 kiếm tự chế, 1 xe ôtô, 3 xe máy, 6 điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để bắt trộm mèo.

Tang vật vụ trộm mèo. Ảnh: CA.
Tang vật vụ trộm mèo. Ảnh: CA.

Theo điều tra, ổ nhóm này có phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, kín kẽ do đối tượng Tô Thị Thủy cầm đầu. Để phục vụ cho hành vi phạm tội, Thủy đã mua một chiếc xe ôtô tải để thuận tiện cho việc chở “hàng” trộm cắp số lượng lớn và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đêm tối, các đối tượng sử dụng xe máy lùng sục khắp các tuyến đường tìm kiếm mèo để trộm cắp. Khi phát hiện thấy mèo, các đối tượng dùng vợt bắt, cho vào bao tải rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Các đối tượng manh động, sử dụng biển kiểm soát xe máy giả và chuẩn bị sẵn hung khí như dao, kiếm… để chủ động chống trả lại người dân mất mèo, lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông, 2 thanh niên tử vong

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 8 huyện, thị ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cuối tháng 9 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở 8 huyện, thị tại Hà Tĩnh gây nhiều khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi.

Hà Tĩnh xác định dịch ở cấp độ 2, nới lỏng nhiều hoạt động

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quy định mới về phòng dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông, 2 thanh niên tử vong

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 8 huyện, thị ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cuối tháng 9 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở 8 huyện, thị tại Hà Tĩnh gây nhiều khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi.

Hà Tĩnh xác định dịch ở cấp độ 2, nới lỏng nhiều hoạt động

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quy định mới về phòng dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.