Nữ phạm nhân ở Quảng Ngãi đến cơ quan công an xin… đi tù

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi - Bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt về hành vi chứa mại dâm vào năm 2006 và sau đó Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt tù. Tuy nhiên, sau đó tòa không thể thi hành được do phạm nhân liên tục có con nhỏ. Vừa qua phạm nhân trên tự giác đến công an xin được thi hành án.

Ngày 23.6, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đã tiếp nhập phạm nhân Phạm Thị Trang (sinh năm 1978, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và đang thực hiện các thủ tục để thực hiện thi hành án như bản án mà Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên cách đây 14 năm.

Theo hồ sơ, tháng 9.2006, Phạm Thị Trang mở quán Karaoke - Cafe "Rừng Dương" có nữ tiếp viên phục vụ khách. Quá trình kinh doanh, Trang cho tiếp viên nữ bán dâm cho khách tại quán để thu lợi bất chính.

Cụ thể, ngày 30.12.2007, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán và bắt giữ Phạm Thị Trang (chủ quán) về hành vi “chứa mại dâm”.

Ngày 25.8.2008, Trang bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 5 năm tù giam về tội “chứa mại dâm”.

Ngày 1.10.2008, TAND huyện Bình Sơn quyết định thi hành án phạt tù đối với Phạm Thị Trang, nhưng vì lý do phạm nhân đang mang thai nên được tạm hoãn thi hành án. Từ đó đến nay sau 14 năm với 4 lần mang thai và sinh con, 8 lần tạm hoãn thi hành án phạt tù.

Vừa qua, ngày 13.6.2022, Phạm Thị Trang đã tự giác đến Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Bình Sơn trình diện để thi hành án phạt tù.


LÊ ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên ở Quảng Ngãi trốn nghĩa vụ quân sự, bị phạt 15 tháng tù

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi - Nhận được lệnh nhập ngũ và trúng tuyển đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2022, song Võ Duy Tính, 23 tuổi, trú xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã cố tình trốn né. Ngày 17.6.2022, Tòa án nhân huyện Nghĩa Hành đã xử phạt 15 tháng tù giam.

Quảng Ngãi: Tin quảng cáo, 8 người bị lừa qua Campuchia làm việc phi pháp

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, nhiều lao động Quảng Ngãi bị đưa sang Campuchia rồi bị ép làm việc phi pháp.

Đối tượng cướp có vũ khí sa lưới tại Quảng Ngãi sau 30 năm lẩn trốn

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi - Sử dụng “hàng nóng” cướp tiền, vàng của người dân tại tỉnh Nam Hà (nay là Hà Nam và Nam Định) vào năm 1992, sau đó bỏ trốn bất chấp lệnh truy nã. Tuy nhiên, đối tượng đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi “bắt gọn” khi đang lẩn trốn tại một xã miền núi của tỉnh này sau hơn 30 năm gây án.

Vẫn chưa tìm được "thủ phạm" đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi, 3 người chết

An Thượng |

Quảng Nam - Đến sáng nay (7.6), cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được phương tiện đã đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, làm 3 người chết trên vùng biển Quảng Nam.

Mỹ mong muốn thúc đẩy nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam

Song Minh |

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Hà Nội mở lại tàu du lịch trên hồ Tây, chuyên gia môi trường nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, tàu du lịch ở hồ Tây, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình kinh doanh này mở lại. Theo TS.Hoàng Dương Tùng, thành phố nghiên cứu cho mở lại cần phải dựa trên các tiêu chí bảo vệ cảnh quan, môi trường và chất lượng nước hồ Tây sau cùng mới tính đến tiêu chí lợi nhuận thu được.

Xe đỗ thành 3 hàng chiếm nửa lòng đường, cảnh sát xử phạt không xuể

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường trước Khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) luôn có hàng loạt xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, xếp thành 3-4 hàng, chiếm nửa lòng đường. Mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều chủ xe đành chịu bị xử phạt vì "làm gì có chỗ khác mà đỗ".

Nghi nước sinh hoạt tại Hoàng Mai bẩn: Sẽ lấy mẫu nước để xét nghiệm

Minh Hạnh |

Theo phản ánh của người dân tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội sau khi thau rửa bể nước sinh hoạt đã phát hiện có rất nhiều cặn bẩn, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tuy nhiên, đại diện Công ty Nước sạch Hoàng Mai cho rằng, muốn biết rõ nguyên nhân phải xét nghiệm nước.

Thanh niên ở Quảng Ngãi trốn nghĩa vụ quân sự, bị phạt 15 tháng tù

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi - Nhận được lệnh nhập ngũ và trúng tuyển đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2022, song Võ Duy Tính, 23 tuổi, trú xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã cố tình trốn né. Ngày 17.6.2022, Tòa án nhân huyện Nghĩa Hành đã xử phạt 15 tháng tù giam.

Quảng Ngãi: Tin quảng cáo, 8 người bị lừa qua Campuchia làm việc phi pháp

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, nhiều lao động Quảng Ngãi bị đưa sang Campuchia rồi bị ép làm việc phi pháp.

Đối tượng cướp có vũ khí sa lưới tại Quảng Ngãi sau 30 năm lẩn trốn

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi - Sử dụng “hàng nóng” cướp tiền, vàng của người dân tại tỉnh Nam Hà (nay là Hà Nam và Nam Định) vào năm 1992, sau đó bỏ trốn bất chấp lệnh truy nã. Tuy nhiên, đối tượng đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi “bắt gọn” khi đang lẩn trốn tại một xã miền núi của tỉnh này sau hơn 30 năm gây án.

Vẫn chưa tìm được "thủ phạm" đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi, 3 người chết

An Thượng |

Quảng Nam - Đến sáng nay (7.6), cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được phương tiện đã đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, làm 3 người chết trên vùng biển Quảng Nam.