Nữ nhân viên tại quán Phúc XO khai không có lương, sống bằng tiền "bo"

Trần Tuấn - Anh Tú |

Trần Thị Quỳnh (nhân viên quán karaoke do Phúc XO làm chủ) khai làm việc cho Phúc nhưng không có lương, sống bằng tiền "bo", mới vào làm việc 20 ngày thì vướng vòng lao lý.

Trong phiên tòa sáng 16.6, HĐXX tiến hành xét hỏi những nhân viên tại quán karaoke của Trần Ngọc Phúc (Phúc XO). Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Bị cáo Trần Thị Quỳnh (nhân viên rót bia tại quán) khai nhận: "Tại quán, bị cáo đảm nhận việc rót bia cho khách, không hưởng lương mà sống bằng tiền "bo" của khách".

Quỳnh cũng khai, từ khi làm tại quán mới bắt đầu sử dụng ma túy nhưng "do khách cho, ban đầu không biết đó là ma tuý".

Tuy nhiên, khi chủ tọa chất vấn rằng lời khai này vô lý vì quán có cho phép sử dụng ma túy mà bị cáo lại khai không biết đó là ma túy, lúc này Quỳnh mới thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy là đúng.

Theo tài liệu điều tra, thời điểm công an khám xét quán karaoke do Phúc XO làm chủ phát hiện hai nhân viên nữ là Trần Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Mộng Đang cất giấu ma túy trong túi xách và tủ cá nhân. Thời điểm đó, cả hai đều thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy.

Chiều nay, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần luận tội từ đại diện VKSND TPHCM.

Phúc XO tại phiên toà sáng 16.6.
Phúc XO tại phiên toà sáng 16.6.

Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) bị xét xử về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý theo khoản 2 Điều 256 BLHS năm 2015, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Liên quan vụ án, Trần Ngọc Tài, 24 tuổi (em ruột Phúc) cùng 4 người bị truy tố tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, Phúc thuê giấy phép kinh doanh quán karaoke XO Pharaon trên đường Trường Chinh, quận 12, với giá 20 triệu đồng mỗi tháng, hoạt động từ tháng 8.2018. Để tăng doanh thu và lôi kéo khách cho quán, ba tháng sau, Phúc bắt đầu cho khách sử dụng ma túy khi đến đây vui chơi. Nhiều người được thuê để quản lý, giám sát và phục vụ.

Cũng theo cáo trạng, Phúc không cho phép nhân viên bán ma túy hay đi mua ma túy giúp khách mà chỉ cung cấp các dụng cụ như ống hút, dĩa.

Với những hách thuê phòng để sử dụng ma túy phải trả phụ thu 200.000 đồng một giờ và trên hóa đơn ghi chữ "B". Trường hợp khách sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh âm lượng thì thu thêm 400.000 đồng mỗi tiếng. Cơ quan điều tra xác định, từ khi hoạt động đến khi bị bắt Phúc thu lợi khoảng 600 triệu đồng.

Trần Tuấn - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Biểu cảm của Phúc XO trong phiên toà sơ thẩm

Anh Tú - Trần Tuấn |

Trong phiên toà sơ thẩm diễn ra sáng 16.6, bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) được mọi người dìu tới bàn trả lời và được Hội đồng xét xử đồng ý cho ngồi trả lời với lý do chân của Phúc bị teo cơ.

Gia đình Phúc XO đề nghị hoãn phiên tòa nhưng không được chấp nhận

Trần Tuấn - Anh Tú |

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (SN 1982, còn gọi là Phúc XO) có 3 luật sư bào chữa, song trong đó luật sư Lê Nguyên Hòa bị người nhà bị cáo từ chối bào chữa. Gia đình Phúc XO cũng đề nghị hoãn phiên tòa nhưng không được chấp nhận.

Phúc XO được dìu đến phiên tòa sơ thẩm

Anh Tú |

Sáng 16.6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) và 11 đồng phạm về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý. Bị cáo này được dìu tới nơi xét xử và được ngồi trong khi khai mạc phiên tòa.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Biểu cảm của Phúc XO trong phiên toà sơ thẩm

Anh Tú - Trần Tuấn |

Trong phiên toà sơ thẩm diễn ra sáng 16.6, bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) được mọi người dìu tới bàn trả lời và được Hội đồng xét xử đồng ý cho ngồi trả lời với lý do chân của Phúc bị teo cơ.

Gia đình Phúc XO đề nghị hoãn phiên tòa nhưng không được chấp nhận

Trần Tuấn - Anh Tú |

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (SN 1982, còn gọi là Phúc XO) có 3 luật sư bào chữa, song trong đó luật sư Lê Nguyên Hòa bị người nhà bị cáo từ chối bào chữa. Gia đình Phúc XO cũng đề nghị hoãn phiên tòa nhưng không được chấp nhận.

Phúc XO được dìu đến phiên tòa sơ thẩm

Anh Tú |

Sáng 16.6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) và 11 đồng phạm về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý. Bị cáo này được dìu tới nơi xét xử và được ngồi trong khi khai mạc phiên tòa.