Nữ nhân viên quán cà phê quật ngã thanh niên quấy rối thực khách

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một nam thanh niên bán vé số vào một quán cà phê tại TP.Phan Thiết và có hành động quấy rối các khách nữ ngồi uống cà phê tại đây. Thanh niên này sau đó bị nữ nhân viên của quán quật ngã cảnh cáo.

Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội vào chiều ngày 29.3, khiến nhiều người trầm trồ về hành động của nữ nhân viên tại quán. 

Toàn cảnh thanh niên quấy rối bị quật ngã. Clip: CQCC

Thời điểm trên, trong quán có 3 khách nữ ngồi uống cà phê. Thanh niên bán vé số bước vào và tiến tới đụng chạm vào cơ thể, giật lấy đồ dùng của 2 vị khách nữ.

Một nữ nhân viên đã bước ra yêu cầu trả lại đồ cho khách và bước ra khỏi quán nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục tiến đến bàn của một khách khác để chọc phá.

Bức xúc trước hành động này, một nữ nhân viên tên Yến từ trong quầy pha chế bước ra, mời thanh niên đi ra ngoài nhưng thanh niên chửi bới và đe dọa nữ nhân viên.

Chị Yến đã nắm cổ áo kéo ra khỏi quán nhưng thanh niên này giằng co nên nữ nhân viên đã ra đòn, quật ngã thanh niên manh động kia để cảnh cáo. Sau vài giây, nữ nhân viên thả thanh niên ra và đối tượng bỏ chạy. 

Nữ nhân viên quật ngã thanh niên quấy rối khách. Ảnh cắt từ clipz
Nữ nhân viên quật ngã thanh niên quấy rối khách. Ảnh cắt từ clip

Sau khi xem clip, nhiều người đã trầm trồ về hành động cần thiết của nữ nhân viên. Đồng thời, bất bình trước hành động của thanh niên kia. Bởi, người này không bình thường và có tật quấy phá, động chạm vào cơ thể và ép thực khách mua vé số tại nhiều quán ăn, quán cà phê, quán hải sản trong nội thành Phan Thiết khiến nhiều người bức xúc.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh rải tờ rơi “cho vay tiền góp” xuống đường ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Không khó để nhìn thấy các tờ giấy vương vãi trên các tuyến đường ở Bình Thuận với nội dung “cho vay tiền góp” kèm theo số điện thoại. Việc rải, dán tờ rơi quảng cáo “Cho vay trả góp” vừa gây mất mỹ quan còn tiềm ẩn hình thức cho vay nặng lãi, đã có không ít những hệ lụy liên quan gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bị quấy rối tình dục trên xe buýt ở TPHCM, khách gọi 1022 hoặc 0981.960.202

Huyền Trân |

TPHCM - Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, khi lượng khách đi xe buýt tăng cao thì lại rộ lên tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.

Vụ tố Trưởng phòng công an quấy rối phụ nữ: Người tố cáo nói gì?

An Trịnh |

Sau khi Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ tố Trưởng phòng Xuất nhập cảnh quấy rối, chỉ một phần đơn tố cáo là có cơ sở, một trong những người tố cáo đã lên tiếng.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cận cảnh rải tờ rơi “cho vay tiền góp” xuống đường ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Không khó để nhìn thấy các tờ giấy vương vãi trên các tuyến đường ở Bình Thuận với nội dung “cho vay tiền góp” kèm theo số điện thoại. Việc rải, dán tờ rơi quảng cáo “Cho vay trả góp” vừa gây mất mỹ quan còn tiềm ẩn hình thức cho vay nặng lãi, đã có không ít những hệ lụy liên quan gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bị quấy rối tình dục trên xe buýt ở TPHCM, khách gọi 1022 hoặc 0981.960.202

Huyền Trân |

TPHCM - Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, khi lượng khách đi xe buýt tăng cao thì lại rộ lên tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.

Vụ tố Trưởng phòng công an quấy rối phụ nữ: Người tố cáo nói gì?

An Trịnh |

Sau khi Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ tố Trưởng phòng Xuất nhập cảnh quấy rối, chỉ một phần đơn tố cáo là có cơ sở, một trong những người tố cáo đã lên tiếng.