Nữ luật gia Trần Thị Ngọc Nga được xin lỗi, minh oan sau 11 năm

Anh Tú |

Sáng nay, tại trụ sở UBND phường Đa Kao, Quận 1, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao (Vụ 2) tổ chức buổi cải chính công khai xin lỗi đối với luật gia Trần Thị Ngọc Nga (Giám đốc TNHH Dịch vụ - Tư vấn Tân Vinh Luật). Khoảng 11 năm về trước bà Nga từng bị khởi tố, truy tố oan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại buổi xin lỗi, đại diện Viện KSND Tối cao gửi lời xin lỗi tới bà Trần Thị Ngọc Nga (Giám đốc TNHH Dịch vụ - Tư vấn Tân Vinh Luật). "Viện KSND Tối cao đã thấy được đầy đủ những thiếu sót và hậu quả do người thi hành công vụ gây ra. Thay mặt Nhà nước, đại diện lãnh đạo Vụ 2 chân thành xin lỗi bà Trần Thị Ngọc Nga cùng gia đình, người thân. Việc khởi tố, bắt giam bà Nga đã gây ra những thiệt hại không có gì có thể bù đắp được. Từ sự việc này, chúng tôi tự rút ra được bài học sâu sắc về giải quyết án nhằm bảo vệ quyền công dân không làm oan người vô tội”, đại diện Viện Kiểm sát xin lỗi.

Bà Trần Thị Ngọc Nga sau đó chấp nhận lời xin lỗi của Viện KSND Tối cao. Bà Nga gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Viện KSND Tối cao đã xem xét giải quyết đơn yêu cầu xin lỗi của bà. "Trong suốt thời gian từ ngày bị khởi tố cho đến bây giờ là 11 năm, mới được VKS tối cao xin lỗi công khai nên tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là gia đình tan nát. Thứ hai là không còn được khách hàng tin tưởng giao việc cho làm. Nên rất khó khăn về tinh thần lẫn vật chất. Được làm sáng tỏ vụ việc này tôi cũng rất tin tưởng vào pháp luật Việt Nam”.

Được biết, ngày 24.1.2009, nữ luật gia Trần Thị Ngọc Nga bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong hai năm 2008 và 2009, bà Nga ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý trong việc đòi tài sản cho hai ông Ishida và Eguchi (quốc tịch Nhật Bản) đang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam.

Trong quá trình đòi nợ, bà Nga bị cho rằng thường xuyên vòi vĩnh tiền, gian dối để chiếm đoạt của hai người đàn ông Nhật này gần 4,4 tỉ đồng. Nghi ngờ hành vi của bà Nga, hai ông trên đã làm đơn tố cáo cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Ngày 29.1.2010, VKSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bà Nga. Đến ngày 13.9.2010, VKSND Tối cao ra bản cáo trạng truy tố bà Nga với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bị truy tố, bà Nga đã cung cấp nhiều chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ án, khi hết thời hạn điều tra, Bộ Công an đã đình chỉ điều tra đối với bà.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bị kết án oan hơn 30 năm, được tòa án xin lỗi công khai sau khi đã mất

NHẬT HỒ |

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu chính thức xin lỗi công khai người bị kết oan sai đối với ông Bùi Huy Hải, người đã bị kết án oan cách đây hơn 30 năm.

Công khai xin lỗi vợ chồng bị kết án oan tại Đắk Nông

Hữu Long |

Sáng 5.6, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã có buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Nguyễn Văn Võ (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Thưởng (SN 1962, ngụ tại xã Búk So, huyện Tuy Đức) theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy đến nhà xin lỗi chị bán rau

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thường trực thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chiều nay, 19.4, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy đã đến nhà chị Vũ Thị Chinh – người bán hàng rong trong video clip đang gây chú ý của dư luận – để trực tiếp xin lỗi chị Chinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị kết án oan hơn 30 năm, được tòa án xin lỗi công khai sau khi đã mất

NHẬT HỒ |

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu chính thức xin lỗi công khai người bị kết oan sai đối với ông Bùi Huy Hải, người đã bị kết án oan cách đây hơn 30 năm.

Công khai xin lỗi vợ chồng bị kết án oan tại Đắk Nông

Hữu Long |

Sáng 5.6, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã có buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Nguyễn Văn Võ (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Thưởng (SN 1962, ngụ tại xã Búk So, huyện Tuy Đức) theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy đến nhà xin lỗi chị bán rau

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thường trực thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chiều nay, 19.4, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy đã đến nhà chị Vũ Thị Chinh – người bán hàng rong trong video clip đang gây chú ý của dư luận – để trực tiếp xin lỗi chị Chinh.