Nữ kế toán chiếm đoạt gần 32 tỉ đồng của công ty chứng khoán

Việt Dũng |

Phạm Thị Bích Thùy (34 tuổi, ở Hà Nội) trong thời gian hơn 3 năm làm kế toán tại một công ty chứng khoán, đã sử dụng chữ ký số - token, thực hiện 84 giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt.

Ngày 19.3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Bích Thùy về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Thùy làm kế toán cho một công ty chứng khoán từ năm 2011. Cuối năm 2014, công ty đăng ký 2 loại chữ ký số để thanh toán giao dịch online, truy vấn giao dịch, số dư. Trong đó "token - tạo" do Thùy quản lý, còn "token - duyệt" do kế toán trưởng nắm giữ.

Cuối năm 2015, Thùy được kế toán trưởng nhờ quản lý hộ "token - duyệt" mà không báo cáo lãnh đạo. Do cần tiều tiêu xài, Thùy đã tạo các bút toán giao dịch đặt lệnh chuyển tiền từ 3 tài khoản ngân hàng của công ty đến tài khoản cá nhân.

Sau đó, Thùy dùng tài khoản "token - duyệt" để tự phê duyệt giao dịch mà không hỏi ý kiến cấp trên.

Để tránh bị phát hiện, Thùy phân bổ số tiền này vào các tài khoản khác của công ty trên báo cáo tài chính của từng năm. Năm 2017, công ty từng thay đổi chủ tài khoản nhưng vẫn giữ nguyên token nên vụ việc không bị phát giác.

Cuối năm 2019, công ty này mời một đơn vị kiểm toán độc lập vào kiểm toán, đánh giá thực trạng thì mới phát hiện sự việc.

Theo cáo buộc, từ tháng 1.2016 đến 7.2019, Thùy thực hiện tổng cộng 84 giao dịch, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng.

Trước và sau khi bị phát giác, Thùy đã chuyển lại cho công ty hơn 16,5 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

15 năm tù cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

LAN NGÔ |

Lợi dụng vị thế là cán bộ ngân hàng SHB, thực hiện hành vi gian dối thông qua hình thức vay tiền cho khách hàng vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Nữ tiểu thương chiếm đoạt hàng chục tỉ để trả nợ

Mai Hường |

Hoàng Thị Hải Yến (38 tuổi, TP. Lạng Sơn) đề nghị các cá nhân cho vay tiền để nhập khẩu hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, song chiếm đoạt, trang trải nợ nần.

Người đàn bà chỉ "chém gió” song chiếm đoạt được hơn 26 tỉ đồng

Việt Dũng |

Vũ Thị Nguyệt trong lần gặp gỡ bạn cấp 2, đã khoe làm tại công ty của Nhật Bản, quen nhiều lãnh đạo rồi hứa hẹn lo được các hợp đồng kinh tế khiến 2 doanh nhân mắc lừa.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

15 năm tù cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

LAN NGÔ |

Lợi dụng vị thế là cán bộ ngân hàng SHB, thực hiện hành vi gian dối thông qua hình thức vay tiền cho khách hàng vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Nữ tiểu thương chiếm đoạt hàng chục tỉ để trả nợ

Mai Hường |

Hoàng Thị Hải Yến (38 tuổi, TP. Lạng Sơn) đề nghị các cá nhân cho vay tiền để nhập khẩu hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, song chiếm đoạt, trang trải nợ nần.

Người đàn bà chỉ "chém gió” song chiếm đoạt được hơn 26 tỉ đồng

Việt Dũng |

Vũ Thị Nguyệt trong lần gặp gỡ bạn cấp 2, đã khoe làm tại công ty của Nhật Bản, quen nhiều lãnh đạo rồi hứa hẹn lo được các hợp đồng kinh tế khiến 2 doanh nhân mắc lừa.