Nữ giảng viên vướng án tù vì lừa làm chứng chỉ ngoại ngữ giả

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi, nguyên giảng viên một trường đại học ở Hà Nội) câu kết với giám đốc doanh nghiệp, thu tiền, tự tổ chức ra các buổi thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Hôm nay (11.6), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Thuật (Giám đốc Công ty CP Phát triển nguồn lực Đông Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, bị cáo Thuật xuất trình tài liệu thể hiện bố đẻ là người có công với cách mạng, song Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng, bản án 7 năm 6 tháng tù cấp sơ thẩm tuyên trước đó là phù hợp. Tòa bác đơn xin giảm nhẹ của bị cáo Thuật.

Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Thị Hạnh (nguyên giảng viên của một trường Đại học ở Hà Nội), chủ mưu bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù nhưng không kháng cáo.

Theo cáo buộc, thời gian từ tháng 9.2017-1.2018, Thuật và Hạnh bàn bạc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ châu Âu (trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Thuật đưa cho Hạnh 1 văn bản thể hiện công ty của ông ta liên kết với Viện Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 2.1.2018, Hạnh chuyển cho Thuật văn bản giả mạo Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội gửi công ty với nội dung: nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu Âu.

Thuật biết văn bản này chưa đủ cơ sở pháp lý nhưng đã gửi cho một số đầu mối trung gian, cùng các thí sinh để tuyển sinh, ôn tập, thi cấp chứng chỉ tiếng Anh.

Giấy chứng nhận ngoại ngữ cho các học viên sẽ do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Sau đó, thông qua các đầu mối trung gian, 142 thí sinh tin tưởng nộp hồ sơ và tiền cho Thuật để được ôn, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Thuật đã nhận tổng số gần 570 triệu đồng từ các đầu mối trung gian và các thí sinh, rồi chuyển cho Hạnh 350 triệu đồng. Tiếp đến, nữ giảng viên đại học và đồng phạm bàn bạc và tổ chức cuộc thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ y như thật với việc thuê địa điểm thi cùng các giám thị coi thi.

Hạnh chuẩn bị các bộ đề ôn và đề thi, thẻ giám thị coi thi đề Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tổ chức cuộc thi giả, Thuật tự phong mình làm Chủ tịch Hội đồng thi.

Sau đó, sáng 28.1.2018, khi Thuật và Hạnh đang tổ chức cho 142 thí sinh làm bài thi ngoại ngữ thì bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật như đã nêu trên.

Ngoài hành vi đồng phạm với Thuật như trên, Hạnh còn nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. 5 giáo viên Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội đã nộp hồ sơ và tổng số 67,5 triệu đồng cho Hạnh để được nhận chứng nhận tiếng Anh trình độ C1 giả...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

TRẦN TUẤN |

Ngày 2.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết,  cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Huấn (sinh năm 1992, trú tại số 511 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Dụ góp quỹ từ thiện, cho số trúng lô đề

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm gọi điện thoại, giả người thân "lâu ngày không gặp", giới thiệu đang làm trong công ty xổ số, kêu gọi nạn nhân góp quỹ từ thiện hàng trăm triệu đồng, để đổi lấy những "con lô, đề" trúng 100%.

Bắt giữ cụ ông giả danh cán bộ cấp cao, lừa đảo nhiều tỉ đồng

Quách Du |

Một cụ ông từng giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo chạy dự án với số tiền nhiều tỉ đồng, đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ sau 6 năm lẩn trốn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

TRẦN TUẤN |

Ngày 2.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết,  cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Huấn (sinh năm 1992, trú tại số 511 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Dụ góp quỹ từ thiện, cho số trúng lô đề

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm gọi điện thoại, giả người thân "lâu ngày không gặp", giới thiệu đang làm trong công ty xổ số, kêu gọi nạn nhân góp quỹ từ thiện hàng trăm triệu đồng, để đổi lấy những "con lô, đề" trúng 100%.

Bắt giữ cụ ông giả danh cán bộ cấp cao, lừa đảo nhiều tỉ đồng

Quách Du |

Một cụ ông từng giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo chạy dự án với số tiền nhiều tỉ đồng, đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ sau 6 năm lẩn trốn.