Nữ Giám đốc tặng quà Tết bằng pháo hoa nổ

Việt Dũng |

Bị phát hiện đốt pháo hoa nổ, người đàn ông 36 tuổi ở Hà Nội khai với cơ quan công an được một nữ giám đốc tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Sáng 9.2, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 cá nhân về hành vi tặng quà Tết bằng pháo hoa nổ.

Trước đó, trong quá trình tăng cường công tác quản lý địa bàn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, khoảng 20h tối 6.2, lực lượng chức năng đã nghe thấy tiếng nổ kèm theo ánh sáng phát ra từ căn hộ trên tầng 26 tòa tháp A một chung cư.

Lực lượng công an xác định nơi phát ra tiếng nổ và ánh sáng là căn hộ số 26xx do ông N. (36 tuổi, trú tại phường Văn Quán) làm chủ hộ.

Công an quận Hà Đông xác định, ông T. đã có hành vi đốt một khối nghi pháo hoa nổ hình hộp, kích thước 14x14x15cm, bên trong có 36 ống hình trụ. Bên cạnh đó, ông T. còn cho biết trong nhà đang tàng trữ 5 khối hình hộp khác tương tự.

Đáng chú ý, về nguồn gốc số pháo hoa nổ này, ông T. cho biết do bà V.T.H. (50 tuổi, giám đốc một công ty) tặng làm quà Tết. Làm việc với bà H., cơ quan công an ghi nhận số pháo trên được một người khác cho nữ giám đốc này vào ngày 5.2.

Theo Công an quận Hà Đông, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mà đơn vị đang thực hiện, việc phát hiện, xử lý mọi vi phạm về pháo là một trong những trọng tâm công tác.

Đơn vị đề nghị người dân chấp hành đúng Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Mọi trường hợp vi phạm nếu bị phát hiện đều sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phi vụ bất thành của thanh niên buôn gần nửa tấn pháo hoa nổ

Văn Đức |

Kiếm lời bất thành, nam thanh niên buôn gần nửa tấn pháo hoa nổ nhận cái kết buồn.

Hà Nam: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ

Tuấn Nguyên |

Ngày 11.1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ. Các đối tượng khai nhận mua số pháo hoa này trên mạng xã hội.

Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới

Theo chinhphu.vn |

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những khái niệm về pháo hoa và pháo hoa nổ. Vậy cần hiểu như thế nào để người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết đúng quy định?

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Phi vụ bất thành của thanh niên buôn gần nửa tấn pháo hoa nổ

Văn Đức |

Kiếm lời bất thành, nam thanh niên buôn gần nửa tấn pháo hoa nổ nhận cái kết buồn.

Hà Nam: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ

Tuấn Nguyên |

Ngày 11.1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ. Các đối tượng khai nhận mua số pháo hoa này trên mạng xã hội.

Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới

Theo chinhphu.vn |

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những khái niệm về pháo hoa và pháo hoa nổ. Vậy cần hiểu như thế nào để người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết đúng quy định?