Nữ đại tá rởm "có chồng cũ công an, chồng mới nhà báo" chiếm đoạt gần 20 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Mai Thị Lan mặc trang phục công an, hàm đại tá, khoe chồng cũ làm cùng ngành, chồng mới làm nhà báo để vay tiền, kêu gọi hùn vốn, xin việc... rồi chiếm đoạt tiền.

Như Lao Động đưa tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan, 44 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình để điều tra, làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đến ngày 28.10, quá trình mở rộng điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, Lan đã lừa đảo nhiều nạn nhân ở các tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng.

Vụ án được điều tra khi cơ quan chức năng nhận trình báo từ một bị hại tố cáo Lan chiếm đoạt tài sản.

Người tố cáo cho hay, quen biết Lan qua mạng xã hội Facebook. Trên trang mạng xã hội này, Lan thể hiện bản thân làm trong lực lượng công an.

Theo đó, Lan đưa hình ảnh mình mặc bộ quân phục ngành công an, với hàm đại tá.

Lan khoe bản thân có sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng song chưa đến hạn lấy ra. Cùng với việc khoe "chồng cũ là công an, chồng mới làm báo", Lan khiến nạn nhân tin tưởng.

Ngày 21.4, Lan vay của nạn nhân 800 triệu đồng mua vé máy bay để bán lại và hứa sẽ trả cho bị hại 50-70 triệu lợi nhuận từ việc kinh doanh này.

Sau lần vay 800 triệu, Lan tiếp tục đề nghị nạn nhân cho vay "nóng" 400 triệu đồng. Bị hại đã vay mượn bạn bè được 200 triệu, chuyển cho Lan.

Đến ngày trả tiền vay "nóng", bị hại muốn đến nhà nhưng Lan lấy lý do chưa thu xếp được, sổ tiết kiệm chưa đến ngày rút. Bị can chỉ đưa 88 triệu đồng, nói đây là tiền lãi từ vé máy bay và tiền trả lãi của 200 triệu đồng vay "nóng", hẹn 1 tháng sau sẽ trả hết.

Nạn nhân sau đó đã trình báo hành vi lừa đảo của Lan với cơ quan công an.

Ngoài bị hại trên, cảnh sát xác định, Lan còn chiếm đoạt của vợ chồng anh chị V. và Đ.T.N.H (Thanh Hóa); chị Q.L.T - nhân viên bán vé máy bay; ông N.Q.H luật sư giải quyết việc ly hôn cho Lan với tổng số tiền hơn 4,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Lan còn cầm tiền của 7 người ở Bắc Ninh với tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng để đi xin việc hộ các bị hại. Số tiền này, Lan chi dùng hết cho mục đích cá nhân.

Theo cảnh sát, khi tiếp cận các bị hại, đối tượng Lan thường khoe khoang các quyển sổ tiết kiệm (trị giá 200 tỉ đồng) để chứng minh sự giàu có của mình. Bị can chia sẻ hình ảnh, công việc, mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn làm ăn chung hoặc xin việc hộ các bị hại.

Tổng cộng, đến nay, cảnh sát xác định, Lan lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 tỉ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Vụ án vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ đại tá công an rởm khoe "chồng cũ làm công an, chồng mới làm nhà báo"

Việt Dũng |

Mai Thị Lan (44 tuổi, Hà Nội) mặc quân phục công an, hàm đại tá rồi chụp đưa lên mạng xã hội để tạo lòng tin, vay tiền rồi chiếm đoạt cả tỉ đồng.

Quảng Ninh: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trần Ngọc Duy |

Đồn Công an khu công nghiệp Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bắt được đối tượng truy nã là Lê Minh Tùng, sinh năm 1975, trú trên địa bàn Cẩm Phả, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh công an.

Nghệ An: Người phụ nữ giả danh công an để lừa chạy án

QUANG ĐẠI |

Phương tự nhận mình là cán bộ công an có khả năng chạy án. Biết S. đang bị công an điều tra vì có liên quan đến ma túy, Phương tiếp cận gia đình người đàn ông này và lừa lấy hàng chục triệu đồng.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Nữ đại tá công an rởm khoe "chồng cũ làm công an, chồng mới làm nhà báo"

Việt Dũng |

Mai Thị Lan (44 tuổi, Hà Nội) mặc quân phục công an, hàm đại tá rồi chụp đưa lên mạng xã hội để tạo lòng tin, vay tiền rồi chiếm đoạt cả tỉ đồng.

Quảng Ninh: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trần Ngọc Duy |

Đồn Công an khu công nghiệp Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bắt được đối tượng truy nã là Lê Minh Tùng, sinh năm 1975, trú trên địa bàn Cẩm Phả, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh công an.

Nghệ An: Người phụ nữ giả danh công an để lừa chạy án

QUANG ĐẠI |

Phương tự nhận mình là cán bộ công an có khả năng chạy án. Biết S. đang bị công an điều tra vì có liên quan đến ma túy, Phương tiếp cận gia đình người đàn ông này và lừa lấy hàng chục triệu đồng.