Nữ đại gia Lê Thị Thanh Thúy tiếp tục hầu tòa cùng Nguyễn Thành Tài

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay 29.11, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue) và các đồng phạm trong vụ giao, cho thuê đất “vàng” 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật.

Phiên tòa được mở do có kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM và đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài cùng 4 bị cáo gồm:  Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2) và Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM).

Trong đơn kháng cáo, Thúy cho rằng, toà sơ thẩm không có chứng cứ vật chất để xác định bà "xúi giục, tác động" ông Tài sai phạm. Việc bà muốn tham gia thực hiện dự án là nhu cầu thực tế của công ty và cũng phù hợp với chủ trương của thành phố.

Ngoài ra, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm cũng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xác định lại thiệt hại trong vụ án. Theo bị cáo Thúy, lúc được giao đất, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản số 8 Lê Duẩn là 647 tỉ đồng.

Còn đối với nhà số 12 Lê Duẩn - hình thức thành phố áp dụng là "cho thuê đất trả tiền hàng năm" nên không mất đi quyền sở hữu tài sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, bị cáo Thuý cho rằng, tòa sơ thẩm tuyên tịch thu phần vốn góp 190 tỉ đồng của Công ty Hoa Tháng Năm vào Công ty Lavenue là không công bằng trong khi các cổ đông khác được trả lại.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thành Tài và 3 bị cáo khác cũng đề nghị cấp phúc thẩm xác định lại thiệt hại của vụ án, từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Phiên xử phúc thẩm cũng sẽ xem xét kháng cáo của nhiều người liên quan cùng kháng nghị của Viện trưởng VKSND TPHCM.

Các bị cáo được dẫn giải vào tòa.
Các bị cáo được dẫn giải vào tòa.

Theo bản án sơ thẩm, khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn là tài sản Nhà nước, do công ty Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM quản lý.

Lợi dụng chủ trương của UBND TPHCM thu hồi "khu đất vàng" này để xây dựng khách sạn 5 sao và một phần trung tâm thương mại, bị cáo Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều các quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm tham gia góp vốn đầu tư dự án với tỉ lệ 30%, giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài.
Bị cáo Nguyễn Thành Tài.

Sau đó, 4 doanh nghiệp của Bộ Công thương đã góp 50% vốn tham gia dự án trước đó cũng bán đứt cổ phần cho Công ty Kido. Hậu quả phần vốn Nhà nước trong dự án chỉ còn 20%, còn lại 80% rơi vào tay tư nhân.

Trước đó, ngày 20.9.2020, TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tài 8 năm tù; bị cáo Lê Thị Thanh Thúy và bị cáo Đào Anh Kiệt cùng 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Hoài Nam 4 năm tù, bị cáo Trương Văn Út 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo
Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (bên phải ảnh)

Về thiệt hại cho Nhà nước, HĐXX sơ thẩm cho rằng, việc thu hồi khu đất 8 - 12 Lê Duẩn trả lại cho Nhà nước xem như thiệt hại của vụ án cơ bản được khắc phục toàn bộ.

Tuy nhiên, sau bản án sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã có kháng nghị cho rằng, việc thu hồi 126/157 tỉ đồng là tiền vốn góp của Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM để trả về cho ngân sách Nhà nước là vẫn gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM, thiệt hại cần được xác định tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 1.927 tỉ đồng theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, không phải là hơn 252 tỉ đồng, tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Thanh Thúy nói "không đồng phạm với ông Nguyễn Thành Tài"

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho biết, bản thân không phải là đồng phạm dựa vào mối quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Thành Tài như những gì mà cáo trạng đã quy kết.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy: "Ông Tài không cho tôi cái gì cả"

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chiều 17.9, phiên tòa xét xử vụ án cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm tiếp tục đến phần chất vấn của các luật sư bào chữa. Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho rằng, bản thân không biết trục lợi gì từ dự án.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nói về mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY |

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố mình về vai trò đồng phạm, là người dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động để cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bị cáo Thanh Thúy nói "không đồng phạm với ông Nguyễn Thành Tài"

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho biết, bản thân không phải là đồng phạm dựa vào mối quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Thành Tài như những gì mà cáo trạng đã quy kết.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy: "Ông Tài không cho tôi cái gì cả"

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chiều 17.9, phiên tòa xét xử vụ án cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm tiếp tục đến phần chất vấn của các luật sư bào chữa. Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho rằng, bản thân không biết trục lợi gì từ dự án.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nói về mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY |

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố mình về vai trò đồng phạm, là người dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động để cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.