Nữ đại gia Lê Thị Thanh Thúy bật khóc khi nói lời sau cùng tại tòa

Anh Tú |

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 30.11, phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue) và 3 đồng phạm bước vào phần nghị án. Trước khi tòa nghỉ nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thành Tài đã gửi lời cảm ơn đến HĐXX "vì đã lắng nghe, cho bị cáo được trình bày đầy đủ những gì muốn nói".

Bị cáo
Bị cáo Nguyễn Thành Tài tại tòa.

“Tất cả những gì muốn nói, tôi đã nói ở phiên sơ thẩm. Điều tôi trăn trở là những ngày cuối đời, gần 50 năm đi theo cách mạng, những việc khó khăn gì tôi cũng đều trải qua, cuối đời tôi lại bị như thế này. Đau lắm! Tôi không trách móc một ai, chỉ mong HĐXX đánh giá một cách công tâm”, bị cáo Nguyễn Thành Tài trình bày.

Bị cáo
Bị cáo  Lê Thị Thanh Thúy tại tòa.

Còn bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue - gọi tắt Công ty Lavenue) bật khóc khi nói lời sau cùng: "Tôi là công dân sống tuân thủ pháp luật. Số tiền tôi góp vốn để đầu tư dự án khách sạn 5 sao là tiền hợp pháp của gia đình, Tòa sơ thẩm tuyên như vậy là rất vô lý", bị cáo Thúy trình bày.

Theo bị cáo, gia đình mình đã có nhiều năm trong lĩnh vực quản lý khách sạn tại Hội An nên mong muốn mở rộng đầu tư vào dự án tại TPHCM là chính đáng và hợp pháp. Quy trình góp vốn đầu tư vào dự án nếu có sai thì thuộc các cơ quan Nhà nước chứ không phải do mình.

Bị cáo không tác động, tạo sức ép gì, nên việc tòa sơ thẩm cáo buộc bà có vai trò đồng phạm với ông Tài là không đúng.

"Tôi không biết mình có lỗi gì trong việc này. Là doanh nghiệp, tôi có quyền đầu tư, được thuê, giao đất để kinh doanh. Suốt 10 năm qua, số vốn chúng tôi góp đã nộp cho Nhà nước sử dụng trong khi dự án chưa thể thực hiện. Vậy ai mới là người hưởng lợi? Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức. Mong HĐXX xem xét, để đảm bảo sự công bằng cho tôi”, bị cáo Thúy nức nở trình bày.

Các bị cáo nói lời sau cùng trước tòa.
Các bị cáo nói lời sau cùng trước tòa.

3 bị cáo Đào Anh Kiệt (64 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (56 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy Q.2), Trương Văn Út (51 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM) cũng đề nghị HĐXX xem xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM đề nghị HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ và miễn hình phạt của 4 bị cáo Tài, Kiệt, Nam, Út; bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Thúy. Từ đó, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Tài 8 năm tù; bị cáo Thúy và Kiệt cùng 5 năm tù, bị cáo Nam 4 năm tù, bị cáo Út 3 năm tù.

HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm vào 9h ngày 2.12.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy

Anh Tú |

Chiều ngày 29.11, phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài; Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue) và 3 đồng phạm bước vào phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKSND cấp cao đã trình bày quan điểm về vụ án giao, cho thuê đất “vàng” 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật.

Nữ đại gia Lê Thị Thanh Thúy tiếp tục hầu tòa cùng Nguyễn Thành Tài

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay 29.11, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue) và các đồng phạm trong vụ giao, cho thuê đất “vàng” 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Tài lại tiếp tục hầu tòa

Anh Tú |

Sáng mai 29.11, TAND cấp cao tại TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue) và các đồng phạm trong vụ giao, cho thuê đất “vàng” 8 -12 Lê Duẩn trái pháp luật.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy

Anh Tú |

Chiều ngày 29.11, phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài; Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue) và 3 đồng phạm bước vào phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKSND cấp cao đã trình bày quan điểm về vụ án giao, cho thuê đất “vàng” 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật.

Nữ đại gia Lê Thị Thanh Thúy tiếp tục hầu tòa cùng Nguyễn Thành Tài

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay 29.11, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue) và các đồng phạm trong vụ giao, cho thuê đất “vàng” 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Tài lại tiếp tục hầu tòa

Anh Tú |

Sáng mai 29.11, TAND cấp cao tại TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue) và các đồng phạm trong vụ giao, cho thuê đất “vàng” 8 -12 Lê Duẩn trái pháp luật.