Nữ cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang bị tuyên 2 năm tù

Việt Dũng |

Bà Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) được xác định chưa thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 25.10, TAND tỉnh Hà Giang đã ra mức phạt 2 năm tù với bà Chính về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Phạm Văn Khuông (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 1 năm tù treo, tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Cùng tội danh này bà Lê Thị Dung (cựu cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Giang) bị tuyên phạt 2 năm tù.

Được xác định chủ mưu, ông Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) lĩnh 8 năm; ông Vũ Trọng Lương (cựu phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) nhận 7 năm cùng tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

 
Chủ tọa phiên toà đọc bản án tuyên với các bị cáo. Ảnh:PV

Theo tòa, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn cơ quan nhà nước. Chỉ vì nể nang, các bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm quy chế thi bằng hình thức nâng điểm, làm kỳ thi diễn ra không khách quan, minh bạch và công bằng. Việc làm này gây mất uy tín, công bằng trong xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Tại tòa, bà Chính không thừa nhận nhờ bị cáo Hoài nâng điểm mà chỉ "nhờ xem điểm"; luật sư bào chữa cho bà Chính đề nghị tuyên thân chủ không phạm tội...

Song tòa bác bỏ, cho rằng có đủ cơ sở bị cáo Chính đã đưa danh sách 13 thí sinh cho ông Hoài để nhờ nâng điểm, xem điểm. Danh sách thí sinh này gồm nhiều con, cháu, người thân của lãnh đạo. Việc bị cáo nhận lời giúp nhằm tạo uy tín với lãnh đạo này.

Với hai bị cáo Lương và Hoài, tòa thấy họ có sự câu kết chặt chẽ, và hành vi có tổ chức. Theo đó, đầu tháng 5.2018, ông Hoài gọi Lương sang phòng làm việc và ba lần chuyển danh sách 93 thí sinh cần nâng điểm môn thi trắc nghiệm cho Lương.

 
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: PV

Ngày 27.6.2018, Lương "tải" đáp án chính thức các bài thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố về máy tính chứa phần mềm chấm thi trắc nghiệm. Từ 30.6 đến 2.7.2018, Lương sao chép đáp án đúng đã được tải về và dán vào 309 bài thi các môn trên 249 ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm để nâng điểm cho 107 thí sinh với 309 bài thi.

Bị cáo Lương một mình đứng ra nâng điểm cho các thí sinh. Người được nâng nhiều nhất tới 29,95 điểm (4 môn thi trắc nghiệm), người ít nhất là một môn với 2,2 điểm.

Về việc có hay không vụ lợi khi nhận nâng điểm, tòa cho rằng, cơ quan an ninh tỉnh Hà Giang đã sao kê một số tài khoản và không phát hiện dấu hiệu. Song để đảm bảo tính khách quan, tòa chấp nhận đề nghị của luật sư bào chữa, kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Những nút thắt chưa được mở trong vụ bê bối điểm thi Hà Giang

Mai Hường |

Hôm nay, 25.10, TAND tỉnh Hà Giang sẽ ra phán quyết với các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, song dư luận cho rằng, vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Xem xét trách nhiệm của vợ chủ tịch tỉnh

Việt Dũng |

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nâng điểm thi ở Hà Giang, kiểm sát viên xác định có việc bà Nguyễn Thị Nga (vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) nhờ nâng điểm cho cháu, nên Ủy Ban kiểm tra tỉnh Ủy Hà Giang đã có chỉ đạo.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Thu được vật chứng nhưng chưa tìm ra "tác giả"

Anh Tuấn |

Trong bản cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án nhưng lại chưa nêu ai là chủ nhân của những vật chứng đó.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Dân chịu khổ vì tuyến đường thiếu vốn, nhiều hạng mục đình trệ

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Gần 3 năm triển khai, dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy vẫn chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Những nút thắt chưa được mở trong vụ bê bối điểm thi Hà Giang

Mai Hường |

Hôm nay, 25.10, TAND tỉnh Hà Giang sẽ ra phán quyết với các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, song dư luận cho rằng, vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Xem xét trách nhiệm của vợ chủ tịch tỉnh

Việt Dũng |

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nâng điểm thi ở Hà Giang, kiểm sát viên xác định có việc bà Nguyễn Thị Nga (vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) nhờ nâng điểm cho cháu, nên Ủy Ban kiểm tra tỉnh Ủy Hà Giang đã có chỉ đạo.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Thu được vật chứng nhưng chưa tìm ra "tác giả"

Anh Tuấn |

Trong bản cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án nhưng lại chưa nêu ai là chủ nhân của những vật chứng đó.