Nữ cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang được giảm án

Việt Dũng |

Bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo - GDĐT) khai bản thân không nhờ ai nâng điểm nhưng qua các phân tích của tòa thì thấy "một phần trách nhiệm".

Trước diễn biến trên, ngày 26.2, TAND Cấp cao tại Hà Nội, trong phiên phúc thẩm mở tại trụ sở TAND tỉnh Hà Giang, đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Chính, tuyên giảm từ 24 xuống 15 tháng tù giam.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Chính tiếp tục khai không nhờ ai nâng điểm. Song qua các phân tích của Hội đồng xét xử thì thấy mình phải nhận một phần trách nhiệm trong vụ án này.

Tuy nhiên, bị cáo nói không phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi "như cáo buộc.

Theo cấp phúc thẩm, bị cáo đã có hành vi nhờ nâng điểm cho các thí sinh nên cấp sơ thẩm tuyên phạm tội là đúng. Tuy vậy, bị cáo này có tình tiết giảm nhẹ nên đã ra phán quyết trên với cựu Phó Giám đốc này.

Sau phiên toà, bị cáo Chính cho biết vẫn không hài lòng với phán quyết trên và dự kiến sẽ có những kháng nghị tiếp theo.

Trước đó, bản án sơ thẩm cáo buộc, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng khảo thí) đã bàn bạc thống nhất với Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng khảo thí) nâng điểm cho các thí sinh môn trắc nghiệm vi phạm quy chế thi.

Tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo Hoài không trực tiếp thực hiện hành vi can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh để nâng điểm. Song bị cáo đưa danh sách 93 thí sinh cần được nâng điểm cho Lương để cấp dưới trực tiếp nhận giúp nâng điểm 14 thí sinh. Sau đó, bị cáo Lương thực hiện thao tác trên máy tính, sửa kết quả 309 bài thi để nâng điểm cho 107 thí sinh.

Bị cáo Phạm Văn Khuông (cựu Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Giang) đã nhờ bị cáo Hoài nâng cho con mình 13,3 điểm. Bị cáo Lê Thị Dung (cựu sĩ quan Công an tỉnh Hà Giang) cũng nhờ ông Hoài giúp đỡ 20 thí sinh. Kết quả cả 20 thí sinh đều được nâng điểm.

Đối với bị cáo Chính, được xác định đưa danh sách 13 thí sinh cho bị cáo Hoài để nhờ can thiệp.

Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Chính, Dung cùng mức 24 tháng tù; Khuông 12 tháng tù treo; Hoài 8 năm, Lương 7 năm. Sau bản án sơ thẩm, một mình bị cáo Chính kháng cáo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi Hà Giang: Xem xét trách nhiệm của vợ chủ tịch tỉnh

Việt Dũng |

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nâng điểm thi ở Hà Giang, kiểm sát viên xác định có việc bà Nguyễn Thị Nga (vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) nhờ nâng điểm cho cháu, nên Ủy Ban kiểm tra tỉnh Ủy Hà Giang đã có chỉ đạo.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Mất 2 giây để sửa điểm

Việt Dũng |

Sau khi qua mặt một loạt cán bộ công an, Vũ Trọng Lượng (cựu Phó phòng Khảo thí) dùng xe tải chở thùng chứa bài thi về phòng và chỉ mất 2 giây để sửa xong điểm một bài.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Giúp nâng điểm thi, chỉ nhận "hoa quả"

Việt Dũng |

Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GDĐT tỉnh Hà Giang) khai 47 người nhờ nâng điểm thì hơn một nửa không quen, song vẫn giúp và chỉ nhận "gói kẹo, hoa quả".

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Xem xét trách nhiệm của vợ chủ tịch tỉnh

Việt Dũng |

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nâng điểm thi ở Hà Giang, kiểm sát viên xác định có việc bà Nguyễn Thị Nga (vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) nhờ nâng điểm cho cháu, nên Ủy Ban kiểm tra tỉnh Ủy Hà Giang đã có chỉ đạo.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Mất 2 giây để sửa điểm

Việt Dũng |

Sau khi qua mặt một loạt cán bộ công an, Vũ Trọng Lượng (cựu Phó phòng Khảo thí) dùng xe tải chở thùng chứa bài thi về phòng và chỉ mất 2 giây để sửa xong điểm một bài.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Giúp nâng điểm thi, chỉ nhận "hoa quả"

Việt Dũng |

Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GDĐT tỉnh Hà Giang) khai 47 người nhờ nâng điểm thì hơn một nửa không quen, song vẫn giúp và chỉ nhận "gói kẹo, hoa quả".