Nữ cử nhân xin ở ghép, gây ra hàng loạt vụ trộm

Mai Hường |

Thư lên Facebook, tìm những cô gái muốn ghép phòng để đỡ tiền thuê, về ở cùng rồi lấy trộm xe máy, tiền của họ.

Ngày 24.9, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Phạm Thị Thanh Thư (26 tuổi, quê Thái Bình) để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo nhà chức trách, Thư từng tốt nghiệp đại học. Ngay thời gian đang ngồi trên ghế nhà trường, cô gái này đã có tiền án về tội danh trên, song được cơ quan tố tụng tạo điều kiện để tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, Thư đã phải trả án 18 tháng tù. Ra tù, cô ta tiếp tục vết trượt của chính bản thân.

Thủ đoạn của Thư là lên mạng xã hội Facebook, tìm người muốn ghép phòng, mời họ đến ở chung, chia tiền.

Mục đích của Thư là để trộm cắp tài sản của họ. Ngày 2.6, sau khi đến ở cùng cô gái tên Trần Thanh T., Thư lấy trộm chiếc Honda Vision, iPhone 7 Plus của nạn nhân rồi bỏ đi.

Ngày 4.7, Thư tiếp tục đến ở ghép với một người khác tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, rồi trộm cắp được xe máy Honda Vision, 1,8 triệu đồng... 10 ngày sau, Thư qua ở ghép với một người khác tại quận Thanh Xuân, lấy trộm được một xe máy Attila, laptop...

Gần đây nhất, ngày 17.9, Thư đến ở ghép với một cô gái tại phường Láng Thượng, lấy trộm được chiếc xe máy Honda Vision, máy tính xách tay rồi bỏ đi.

Thư khai, trượt dài trên con đường phạm tội xuất phát từ việc ham đua đòi. Khi có bạn trai thích lô đề, cờ bạc, Thư liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp để phục vụ người yêu.

Vụ án đang được mở rộng.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Liên tiếp xuất hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy của công nhân

ANH THƯ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh về hành vi trộm cắp tài sản; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản.

Thái Bình: Kẻ gian đột nhập vào đền chùa phá khóa, trộm cắp đồ thờ cúng

Anh Thư |

Liên tiếp xuất hiện nhiều vụ trộm cắp hòm công đức và các đồ thờ cúng tại các đình, đền, chùa, miếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hà Nội: Tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản gia tăng

Q.Hiệu |

Trước tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng và diễn biến phức tạp (tăng 126 vụ = 4,2%), nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản (tăng 17 vụ = 10,6%), Công an Hà Nội chính thức mở đợt cao điểm xử lý tình trạng này...

Bắt hướng dẫn viên du lịch có 3 tiền án trộm cắp tài sản

Thanh Chung |

Sáng 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (27 tuổi, quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, hiện trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở Hải Phòng

Anh Tuấn |

Gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra nhiều vụ đối tượng dùng kìm thủy lực cắt khóa cổng, đột nhập tư gia để trộm cắp xe máy. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án triệt phá ổ nhóm trộm cắp.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hải Phòng: Liên tiếp xuất hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy của công nhân

ANH THƯ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh về hành vi trộm cắp tài sản; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản.

Thái Bình: Kẻ gian đột nhập vào đền chùa phá khóa, trộm cắp đồ thờ cúng

Anh Thư |

Liên tiếp xuất hiện nhiều vụ trộm cắp hòm công đức và các đồ thờ cúng tại các đình, đền, chùa, miếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hà Nội: Tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản gia tăng

Q.Hiệu |

Trước tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng và diễn biến phức tạp (tăng 126 vụ = 4,2%), nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản (tăng 17 vụ = 10,6%), Công an Hà Nội chính thức mở đợt cao điểm xử lý tình trạng này...

Bắt hướng dẫn viên du lịch có 3 tiền án trộm cắp tài sản

Thanh Chung |

Sáng 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (27 tuổi, quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, hiện trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở Hải Phòng

Anh Tuấn |

Gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra nhiều vụ đối tượng dùng kìm thủy lực cắt khóa cổng, đột nhập tư gia để trộm cắp xe máy. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án triệt phá ổ nhóm trộm cắp.