Nữ cán bộ tuyên bố “mạng người không quan trọng”: Có dấu hiệu tội chống người thi hành công vụ?

Hạ Nhiên |

Liên quan đến vụ nữ cán bộ lái xe tuyên bố “mạng người không quan trọng" sau va chạm giao thông ở Hải Phòng, luật sư cho rằng, nữ cán bộ này có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ.

Sáng 2.5, đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa bà Dương Thị Thùy Trang – Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng và Hoàng Quang Minh – sinh viên Đại học Hàng hải trên đường Nguyễn Bình (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Vụ va chạm này không chỉ gây xôn xao dư luận bởi phát ngôn “mạng người không quan trọng” của nữ tài xế mà còn ở thái độ không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng của người này.

Theo đó, lãnh đạo Công an phường Đổng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) khẳng định họ là lực lượng đầu tiên xuống hiện trường và đã làm việc trách nhiệm, đúng quy trình, khách quan nhưng bà Trang tỏ thái độ không chấp hành. Nữ tài xế đã cùng mẹ tự ý lên ôtô rời khỏi hiện trường. Công an phường phải đuổi theo đến điểm rẽ vào khu nhà D2 khu tập thể Đổng Quốc Bình cũ, người dân mới chặn được đầu xe Trang lại. Lúc này, công an yêu cầu nữ tài xế đánh xe về trụ sở để xử lý vụ việc.

Khi về tại trụ sở công an phường, nữ tài xế được mời vào làm việc cung cấp thông tin về vụ tai nạn. Tuy nhiên, cuộc làm việc bất thành do bà Trang nói không đảm bảo sức khoẻ để làm việc.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LSTP Hà Nội) cho rằng, hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan Nhà nước, tổ chức được thực hiện thông qua hoạt động của nhân viên các cơ quan, tổ chức đó. Người thi hành công vụ là người được các cơ quan Nhà nước, tổ chức giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật vì lợi ích chung. Hành vi chống lại người thi hành công vụ đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn, làm giảm hiệu lực quản lý của các cơ quan Nhà nước.

“Trong vụ việc này, xét hành vi khách quan của nữ tài xế cho thấy, đã có những lời nói thiếu chuẩn mực với các cán bộ đang thi hành công vụ và có những thủ đoạn để cản trở người thực thi công vụ như không chấp hành yêu cầu, lên xe bỏ đi và đến khi bị truy đuổi mới dừng lại đưa xe về trụ sở. Hành vi của đối tượng nhằm mục đích cản trở người thi hành công vụ và gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc xử lý vụ việc có dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ” – luật sư Thơm cho biết.

Tùy theo đánh giá tính chất mức độ, hậu quả gây ra, đối tượng có thể sẽ phải bị xử phạt hành chính theo điểm h, Khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013 hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật hình sự 2015.

Điều 5 Nghị định 167/2013. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

h) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức;

Hạ Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Vụ Chánh văn phòng buông lời khiếm nhã: Dựng lại hiện trường vẫn thiếu hợp tác

Tiến Nguyễn |

Chiều 4.5, trao đổi qua điện thoại với Báo Lao Động, đại tá Đặng Chinh Thưởng - Trưởng Công an quận Ngô Quyền - xác nhận: Đang xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Bình (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) theo quy định.

Chánh văn phòng Đảng uỷ khu kinh tế Hải Phòng buông lời khiếm nhã sau va chạm giao thông

Tiến Nguyễn |

Sáng 4.5, trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - xác nhận: Người phụ nữ đi ôtô va chạm với nam thanh niên, sau đó có lời khiếm nhã gây sốt cộng đồng mạng là bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ Chánh văn phòng buông lời khiếm nhã: Dựng lại hiện trường vẫn thiếu hợp tác

Tiến Nguyễn |

Chiều 4.5, trao đổi qua điện thoại với Báo Lao Động, đại tá Đặng Chinh Thưởng - Trưởng Công an quận Ngô Quyền - xác nhận: Đang xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Bình (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) theo quy định.

Chánh văn phòng Đảng uỷ khu kinh tế Hải Phòng buông lời khiếm nhã sau va chạm giao thông

Tiến Nguyễn |

Sáng 4.5, trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - xác nhận: Người phụ nữ đi ôtô va chạm với nam thanh niên, sau đó có lời khiếm nhã gây sốt cộng đồng mạng là bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.