Nữ bị cáo buôn thuốc "cường dương" ra vẻ "ngây ngô" trước toà

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hương (27 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng bạn trai Trương Văn Ba (36 tuổi) bán hơn 500 hộp thuốc kích dục dởm, có trị giá hàng trăm triệu đồng, song ra tòa cô ta bất ngờ không khai, không nhận.

Tại phiên toà chiều nay (3.8), trước khi Hội đồng xét xử của TAND Hà Nội vào làm việc, Hương còn nhảy xổ lên với ý định đánh bị cáo Ba. Chị gái của Hương được tòa cho phép ngồi cạnh bị cáo trong phiên xử.

Trong suốt phiên tòa diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ, Hương chỉ nghe, gật đầu, lắc đầu, thể hiện ý đúng sai.

Theo đại diện VKS, Hương bị rối loạn trầm cảm, tái diễn, song vẫn đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Qúa trình điều tra và lời khai tại tòa của Ba, tòa xác định, hai bị cáo Hương và Ba biết người tiêu dùng có nhu cầu cao với loại thuốc Viagra – thuốc có công dụng điều trị các tình trạng rối loạn cương dương.

Từ cuối năm 2018, Ba thấy giá bán thuốc chính hãng cao nên đã tìm nguồn hàng thuốc giả mua từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, kiếm lời. Ba đã bàn với Hương sẽ nhập thuốc này về Việt Nam bán lại cho khách có nhu cầu.

Ba nhập thuốc giả từ một người Trung Quốc với giá 22.000 - 24.000 đồng/hộp. Hương chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng. Theo đó, Hương giới thiệu trên mạng xã hội Zalo, các diễn đàn về thuốc để đọc các bình luận để khi có người hỏi về thuốc Viagra.

Hương sẽ giới thiệu là thuốc chính hãng, tư vấn bán thuốc… Khi khách đặt mua thuốc, Hương đến chỗ Ba lấy, mang về giao. Mức giá mà Hương bán là 27.000 – 30.000 đồng/hộp.

Từ cuối năm 2018-4.6.2019, Hương bán được khoảng 1.500 hộp thuốc giả. Tiền bán được từ thuốc, Ba và Hương chia đôi theo tỷ lệ 40-60%. Theo lời khai của Hương, cô đã thu lời được khoảng 15 triệu đồng. Trong khi đó, Ba khai thu lợi được 1 – 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra không thu giữ được tài liệu thể hiện cụ thể số lượng hộp thuốc Viagra giả mà Ba và Hương đã bán cho khách. Do vậy chưa đủ căn cứ xác định trị giá đối với số lượng thuốc giả này và số tiền mà Ba và Hương đã hưởng lợi.

Ngày 4.6.2019, sau khi nhận của Ba 500 hộp thuốc giả để mang bán kiếm lời, Hương bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ của Ba 2 hộp thuốc giả khác.

Theo cơ quan chức năng, giá trị của 502 hộp thuốc giả tương đương với giá trị thuốc hàng chính hãng là hơn 390 triệu đồng.

Tòa xác định Hương và Ba có hành vi “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” nên tuyên phạt mỗi bị cáo 5 năm tù giam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện gần 4.200 sản phẩm kích dục cho nam và nữ ở TP.Biên Hoà

MINH CHÂU |

Cơ quan chức năng phát hiện tại TP.Biên Hoà (Đồng Nai) có gần 4.200 sản phẩm kích dục nam, nữ gồm các loại rung điện, cao su mềm, bao cao su đặc biệt, gel bôi trơn…

Dùng thuốc giải rượu thần tốc: Không thoát phạt lại thêm bệnh vào người

Thùy Linh |

Những ngày qua, các tài xế đang lo sợ về mức xử phạt nặng đối với lái xe uống rượu bia, họ truyền tai nhau những mẹo chống chế, đối phó với máy đo nồng độ cồn.

Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược"

Nhóm Phóng viên |

Núp trong vỏ bọc “Cộng đồng khởi nghiệp thời 4.0”, được chiêu dụ qua những khóa học thời thượng kiểu “Facebook Marketing”, song công việc chính của các thành viên chỉ đơn giản là ngồi một chỗ khua môi múa mép qua điện thoại, bịp bợm người bệnh khốn cùng, hòng bán ra những liều “thần dược” rởm với giá cắt cổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện gần 4.200 sản phẩm kích dục cho nam và nữ ở TP.Biên Hoà

MINH CHÂU |

Cơ quan chức năng phát hiện tại TP.Biên Hoà (Đồng Nai) có gần 4.200 sản phẩm kích dục nam, nữ gồm các loại rung điện, cao su mềm, bao cao su đặc biệt, gel bôi trơn…

Dùng thuốc giải rượu thần tốc: Không thoát phạt lại thêm bệnh vào người

Thùy Linh |

Những ngày qua, các tài xế đang lo sợ về mức xử phạt nặng đối với lái xe uống rượu bia, họ truyền tai nhau những mẹo chống chế, đối phó với máy đo nồng độ cồn.

Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược"

Nhóm Phóng viên |

Núp trong vỏ bọc “Cộng đồng khởi nghiệp thời 4.0”, được chiêu dụ qua những khóa học thời thượng kiểu “Facebook Marketing”, song công việc chính của các thành viên chỉ đơn giản là ngồi một chỗ khua môi múa mép qua điện thoại, bịp bợm người bệnh khốn cùng, hòng bán ra những liều “thần dược” rởm với giá cắt cổ.