Nữ bệnh nhân COVID-19 trốn ra ngoài bệnh viện hái lá xông, còn gây rối

Phương Uyên |

Nữ bệnh nhân COVID-19 chui qua hàng rào bệnh viện để hái lá xông, bị phát hiện còn gây rối. Sau khi hoàn thành điều trị người này bị công an ra quyết định xử phạt.

Ngày 28.8, Thượng tá Trần Khắc Quang- Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.K (37 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Bà Đ.T.K bị phạt tiền với mức 7,5 triệu đồng.

Trước đó, chiều 12.7, khi đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa, bà K chui qua lỗ trống của tường rào bệnh viện để ra ngoài, sau đó leo vào lại.

Làm việc với lực lượng chức năng, nữ bệnh nhân giải thích leo ra ngoài tìm hái lá đem vào bệnh viện để nấu nước xông. Nữ bệnh nhân COVID-19 này nói không tiếp xúc với ai trong thời gian ra ngoài bệnh viện.

Một bệnh nhân cùng điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa đã quay clip, chụp ảnh cảnh nữ bệnh nhân trên chui tường ra ngoài gửi lãnh đạo bệnh viện. Sau đó bà này đã tìm đến bệnh nhân trên chửi bới, gây mất trật tự trong bệnh viện.

Bà Đ.T.K được cơ quan y tế xác định là BN 17.725. Theo kết quả điều tra dịch tễ, bà K đến mua cá tại cảng cá Hòn Rớ, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 18 đến 26.6 rồi đem về bán tại chợ TP.Tuy Hòa. Ngày 1.7, người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, BN 17.725 đã lây nhiễm cho rất nhiều người ở Khánh Hòa. Cảng cá Hòn Rớ đóng cửa từ đó đến nay.

Theo Công an thị xã Đông Hòa, đến nay cơ quan này đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp, số tiền xử phạt 82,5 triệu đồng liên quan đến các vi phạm về thực hiện công tác phòng chống dịch COVID -19.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Huế điều động thêm 52 y, bác sĩ vào TPHCM cứu bệnh nhân COVID-19 nặng

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế vừa điều động thêm 52 y, bác sĩ vào Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM.

Bộ Y tế ban hành 7 nhóm thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân COVID-19

Lệ Hà |

7 nhóm thuốc: Hạ sốt, giảm đau; cân bằng điện giải; hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng; sát khuẩn hầu họng; kháng virus; chống viêm corticosteroid và thuốc chống đông máu trong Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc COVID-19 tại nhà.

Tin nhanh 60s: Ghi nhận F0 không báo cáo, chi nhánh ngân hàng bị xử phạt

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: UBND quận Hoàn Kiếm xử phạt 19 triệu đồng đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Sở giao dịch (địa chỉ tại tầng 1 và tầng 3, tòa nhà số 34 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã không báo cáo khi có trường hợp mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huế điều động thêm 52 y, bác sĩ vào TPHCM cứu bệnh nhân COVID-19 nặng

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế vừa điều động thêm 52 y, bác sĩ vào Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM.

Bộ Y tế ban hành 7 nhóm thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân COVID-19

Lệ Hà |

7 nhóm thuốc: Hạ sốt, giảm đau; cân bằng điện giải; hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng; sát khuẩn hầu họng; kháng virus; chống viêm corticosteroid và thuốc chống đông máu trong Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc COVID-19 tại nhà.

Tin nhanh 60s: Ghi nhận F0 không báo cáo, chi nhánh ngân hàng bị xử phạt

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: UBND quận Hoàn Kiếm xử phạt 19 triệu đồng đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Sở giao dịch (địa chỉ tại tầng 1 và tầng 3, tòa nhà số 34 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã không báo cáo khi có trường hợp mắc COVID-19.