Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến: Giới tài xế hoàn toàn ủng hộ

Việt Dũng |

Việc nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia sẽ được thí điểm ở 5 tỉnh thành, người dân ủng hộ vì lợi ích lớn, trong khi tiền thu của Nhà nước khó thất thoát.

Vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, đơn vị đang hoàn thiện quy trình nghiệp vụ để tích hợp việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Từ ngày 12.3, CSGT sẽ thí điểm nội dung trên tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận; Đây là các địa phương có tỷ lệ xử phạm vi phạm hành chính về giao thông chiếm một nửa cả nước.

Anh Nguyễn Hoàng Long, tài xế một hãng taxi ở tỉnh Bắc Ninh, vừa đưa khách lên Bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội) cho hay, thường xuyên chở khách về Hà Nội. Về việc nộp phạt trực tuyến với hành vi vi phạm giao thông, anh Long nói “hoàn toàn ủng hộ”.

“Trước đây, tôi từng khá vất vả về việc lên Hà Nội nộp phạt. Việc tìm địa chỉ đã khó khăn, đi lại, và phải đến đúng giờ làm việc của cơ quan hành chính với tài xế cũng vất vả”, anh Long tâm sự.

Theo anh Long việc nộp phạt trực tuyến làm giảm bớt chi phí đi lại.

Tương tự, tài xế taxi Hoàng Minh Đức, đưa khách đến làm việc tại Toà án nhân dân Hà Nội, quê Vĩnh Phúc cho rằng ủng hộ việc nộp phạt trực tuyến.

“Tính toán thì việc đi lại từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội, cả thời gian, tiền bạc cũng mất nhiều nên tôi thường xin nộp phạt luôn”, anh Đức chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, lượng xử phạt gia tăng thì công việc, chi phí cũng gia tăng. Do đó việc nộp phạt qua mạng tạo điều kiện thuận lợi cho người vi phạm nộp tiền phạt, sớm lấy lại giấy tờ. Tránh trường hợp người dân sinh sống ở một nơi nhưng nộp phạt ở nơi xảy ra vi phạm rất xa nơi ở, khiến việc đi lại nộp phạt vất vả, chi phí tốn kém cho dân.

Ngoài ra, việc xử phạt này cho thấy sự công khai, minh bạch thông tin, giảm thiểu tối đa tiêu cực trong việc phạt - nộp phạt vi phạm giao thông trực tiếp. "Càng triển khai sớm việc này thì người dân càng có lợi, đất nước càng có lợi", ông Long nói.

Khó khăn là cơ sở dữ liệu để triển khai online trên cả nước hình thức nộp phạt qua mạng này. Cần sự phối hợp từ các cơ quan ban ngành đến hệ thống các ngân hàng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

Trước đó, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan cũng cho biết, người bị xử phạt sẽ tiết kiệm được ít nhất 1,5 ngày làm việc để thực hiện công đoạn từ nhận quyết định xử phạt, đi nộp phạt đến nhận giấy tờ, phương tiện, tương ứng với khoảng 4 triệu trường hợp vi phạm lập biên bản được lập trong 1 năm.

Từ đó, sẽ tiết kiệm được khoảng 6 triệu ngày công và hơn 1.300 tỉ đồng/năm (tính theo thu nhập bình quân đầu người năm 2018 khoảng 220.000 đồng/ngày làm việc).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng là cách làm hay nên nhân rộng

Trần Kiều |

Từ ngày 12.3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) sẽ thí điểm thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua mạng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận. Theo đó, nhiều bạn đọc bày tỏ sự tán thưởng cao với cách nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng.

Có được nộp phạt theo kiểu "trả góp"?

phạm hằng |

Bạn đọc có email doandungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, tôi có vi phạm Luật Giao thông đường bộ và bị phạt 20.000.000 đồng. Do khó khăn về mặt tài chính nên tôi không thể nộp số tiền phạt trên 1 lần. Tôi nghe nói có thể nộp phạt nhiều lần theo kiểu "trả góp" có đúng không? Nếu có thì tôi cần những thủ tục gì?

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến sẽ tiết kiệm khoảng 1.300 tỉ/năm

Vương Trần |

Dự kiến, việc nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng sẽ tiết kiệm được khoảng 6 triệu ngày công và hơn 1.300 tỉ đồng/năm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng là cách làm hay nên nhân rộng

Trần Kiều |

Từ ngày 12.3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) sẽ thí điểm thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua mạng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận. Theo đó, nhiều bạn đọc bày tỏ sự tán thưởng cao với cách nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng.

Có được nộp phạt theo kiểu "trả góp"?

phạm hằng |

Bạn đọc có email doandungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, tôi có vi phạm Luật Giao thông đường bộ và bị phạt 20.000.000 đồng. Do khó khăn về mặt tài chính nên tôi không thể nộp số tiền phạt trên 1 lần. Tôi nghe nói có thể nộp phạt nhiều lần theo kiểu "trả góp" có đúng không? Nếu có thì tôi cần những thủ tục gì?

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến sẽ tiết kiệm khoảng 1.300 tỉ/năm

Vương Trần |

Dự kiến, việc nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng sẽ tiết kiệm được khoảng 6 triệu ngày công và hơn 1.300 tỉ đồng/năm.