“Nóng” từ vòng ngoài phiên xét xử 14 bị cáo liên quan sai phạm đất đai ở Đồng Tâm

Cao Nguyên |

Hôm nay, ngày 8.8, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Tòa án Mỹ Đức) đưa 14 lãnh đạo xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức ra xét xử các tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khoảng 7h30 phút, không khí trước cổng Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã nóng lên. Nhiều người dân đã đến từ sớm để nghe ngóng từ phiên tòa này.

Lực lượng chức năng cũng đã có mặt từ sáng sớm để đảm bảo công tác an ninh từ vòng ngoài của phiên tòa.

Cán bộ tòa đang làm thủ tục cho các nhà báo, phóng viên vào đưa tin về phiên toà. Ảnh: Cao Nguyên

Từ ngoài cổng, đã có rất nhiều cảnh sát, các nhà báo, phóng viên đi vào tác nghiệp đều được kiểm tra và làm thủ tục khá chặt chẽ. Nhiều phóng viên không có giấy giới thiệu đành phải đứng ngoài.

Theo quan sát, phía ngoài có khá nhiều người dân được cho là người của thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức).

Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong 2 ngày. HĐXX gồm 3 người, trong đó thẩm phán Bùi Đức Hiệp ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Danh sách 14 bị cáo trong vụ án ở xã Đồng Tâm

1. Nguyễn Văn Sơn (SN 1958, ở Mỹ Đức, Hà Nội) – cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm.

2. Lê Đình Thuần (SN 1956), cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm

3. Nguyễn Xuân Trường (SN 1959) - cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm

4. Nguyễn Tiến Triển (SN 1954) - cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm

5. Nguyễn Văn Bột (SN 1955) – cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm

6. Nguyễn Văn Đức (SN 1965) – cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm

7. Bùi Văn Dũng (SN 1958) – cựu Trưởng ban tài chính xã Đồng Tâm

8. Bùi Văn Hồng (SN 1958) – cựu xã đội trưởng xã Đồng Tâm

9. Nguyễn Văn Minh (SN 1960) – cựu Trưởng Công an xã Đồng Tâm

10. Nguyễn Văn Khang (SN 1965) – cựu kế toán ngân sách xã Đồng Tâm

11. Phạm Hữu Sách (SN 1965) – cựu Trưởng Phòng TN&MT huyện Mỹ Đức

12. Đinh Văn Dũng (SN 1959) – cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức

13. Bạch Văn Đông (SN 1974) - cựu Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức.

14. Trần Trung Tấn (SN 1975) – cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai (8.8): Mở toà vụ tiêu cực đất đai ở Đồng Tâm

Bảo Thắng - Cao Nguyên |

Tin từ TAND huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày mai (8.8), sẽ mở toà xét xử các bị cáo liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm. Theo đó, 14 bị cáo hầu toà theo các tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Video: Cảm động tấm lòng người phụ nữ từng cưu mang chiến sĩ tàu không số 235

Châu Tường |

49 năm trước (đêm 29.2, rạng sáng 1.3.1968), tại vùng biển Ninh Vân (Khánh Hòa), 20 cán bộ, chiến sĩ tàu không số 235 đã anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Và một người phụ nữ không chỉ cưu mang, săn sóc 5 chiến sĩ, mà còn làm được một điều có ý nghĩa - tự bỏ tiền túi và vận động đóng góp xây nhà thờ liệt sĩ, để tri ân các liệt sĩ đã hy sinh. Đó là bà Phạm Thị Hường (từng công tác tại bến K67, trú tại phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), người nhận nhiệm vụ tiếp hàng từ tàu 235.

Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: Buông lỏng quản lý, chiếm đất quốc phòng

T.S |

Thanh tra TP.Hà Nội vừa ban hành Thông báo Kết luận “Thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức”. Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Ngày mai (8.8): Mở toà vụ tiêu cực đất đai ở Đồng Tâm

Bảo Thắng - Cao Nguyên |

Tin từ TAND huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày mai (8.8), sẽ mở toà xét xử các bị cáo liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm. Theo đó, 14 bị cáo hầu toà theo các tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Video: Cảm động tấm lòng người phụ nữ từng cưu mang chiến sĩ tàu không số 235

Châu Tường |

49 năm trước (đêm 29.2, rạng sáng 1.3.1968), tại vùng biển Ninh Vân (Khánh Hòa), 20 cán bộ, chiến sĩ tàu không số 235 đã anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Và một người phụ nữ không chỉ cưu mang, săn sóc 5 chiến sĩ, mà còn làm được một điều có ý nghĩa - tự bỏ tiền túi và vận động đóng góp xây nhà thờ liệt sĩ, để tri ân các liệt sĩ đã hy sinh. Đó là bà Phạm Thị Hường (từng công tác tại bến K67, trú tại phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), người nhận nhiệm vụ tiếp hàng từ tàu 235.

Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: Buông lỏng quản lý, chiếm đất quốc phòng

T.S |

Thanh tra TP.Hà Nội vừa ban hành Thông báo Kết luận “Thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức”. Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng.