Nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì công an ở đó không hoàn thành nhiệm vụ

Việt Dũng |

Ngoài triệt phá nhiều băng nhóm "xã hội đen", lực lượng cảnh sát hình sự tấn công mạnh tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, trong 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, tổ chức ngày 7.7, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an nêu: công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự tiếp tục được duy trì, đạt kết quả tốt.

Công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm có hiệu quả cao và thực hiện vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục có chuyển biến; phạm pháp hình sự giảm 8,4%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 84,04%. Đã tập trung đấu tranh mạnh, có trọng điểm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm;

Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm trong toàn quốc, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành, không để tồn tại các “điểm nóng” về hình sự;

Tập trung trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”… Qua đó, đã góp phần bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong 6 tháng qua, lực lượng Cảnh sát hình sự trong cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, kịp thời điều tra, khám phá và bắt giữ nhanh các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm như:

Điều tra 06 vụ dùng xăng đốt chết 19 người; vụ dùng chất độc cho vào thức ăn để giết người ở Thanh Hóa; vụ giết người tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm.

Ngoài ra, còn điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ giết người, cướp tài sản, các vụ cướp dùng súng, cướp ngân hàng, tiệm vàng; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội như Đường “nhuệ”, Loan “cá”…, triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc quy mô lớn với số lượng giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu, lực lượng cảnh sát hình sự chủ động nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, đánh giá đúng diễn biến tình hình, từ đó tham mưu các giải pháp cụ thể để giải quyết tình hình nổi lên tại các địa bàn.

“Nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng Công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ”, “Nơi nào còn các băng, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành gây bất an trong nhân dân thì phải kiên quyết xem xét trách nhiệm và thay thế đối với người đứng đầu Công an địa phương”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ băng nhóm “áo cam” gây rối: Công an triệu tập 54 đối tượng có liên quan

Anh Tú - Chân Phúc |

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Phó trưởng phòng Công an TP.HCM cho biết: "Công an TPHCM đã triệu tập, mời làm việc đối với 54 đối tượng. Trong số đó, công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 34 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp trùm băng nhóm tín dụng đen chuyên "siết" nhà đất

MINH CHÂU |

Công an hình sự Đồng Nai đã bắt được đối tượng cầm đầu băng nhóm tín dụng đen ở huyện Vĩnh Cửu - sử dụng thủ đoạn "siết" nhà đất của con nợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vụ băng nhóm “áo cam” gây rối: Công an triệu tập 54 đối tượng có liên quan

Anh Tú - Chân Phúc |

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Phó trưởng phòng Công an TP.HCM cho biết: "Công an TPHCM đã triệu tập, mời làm việc đối với 54 đối tượng. Trong số đó, công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 34 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp trùm băng nhóm tín dụng đen chuyên "siết" nhà đất

MINH CHÂU |

Công an hình sự Đồng Nai đã bắt được đối tượng cầm đầu băng nhóm tín dụng đen ở huyện Vĩnh Cửu - sử dụng thủ đoạn "siết" nhà đất của con nợ.