Nói lời sau cùng tại toà, cựu Chủ tịch Liên Kết Việt xin giảm nhẹ hình phạt

Việt Dũng |

Trong lời nói sau cùng dài khoảng 11 phút, bị cáo Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch Công ty CP Liên Kết Việt) cho rằng, bản thân "kinh doanh chân chính", "không phải lưu manh".

Sau 4 ngày xét xử, tranh luận, trưa 24.12, 7 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt, nói lời sau cùng trước khi TAND Hà Nội nghỉ nghị án để ra phán quyết vào chiều mai (25.12).

Bị cáo Lê Xuân Giang xin lỗi, thanh minh và xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo nói: "Tôi là người lính xuất ngũ, mong muốn tạo công ăn việc làm, phát triển quê hương và giúp đồng đội, cộng đồng. Chỉ do thiếu hiểu biết pháp luật, công ty phát triển quá nhanh, biến tướng xấu. Tôi không chủ động lừa đảo, tôi là người đàng hoàng, không phải lưu manh".

Giang nói 11 năm phục vụ quân đội được trao tặng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3, trong quá trình điều tra đã nộp toàn bộ tài sản hưởng lợi bất chính.

Bị cáo xin HĐXX cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ như khai báo thành khẩn và có mẹ 80 tuổi, con trai mắc hội chứng "tự huỷ hoại bản thân". Bị cáo cam kết "khi đòi được nợ, sẽ xin và vay gia đình để trả hết tiền cho bị hại".

Bị cáo Giang bị Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án tù chung thân hôm 23.12.

Nói lời sau cùng, bị cáo Thuỷ (bị đề nghị mức án 17-19 năm, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt) nghẹn ngào gửi lời xin lỗi tới các bị hại có mặt tại phiên toà và cả người không thể tới dự.

Bị cáo Thuỷ trình bày bản thân là thợ cắt tóc, gội đầu, phạm tội do thiếu hiểu biết. Bị cáo nói: Chỉ khi nghe các bị hại phát biểu mấy ngày qua, tôi mới biết mình có lỗi với họ rất nhiều.

Bị cáo Lê Thanh Sơn, 32 tuổi, bật khóc khi nói "tuổi đời còn quá trẻ" mà án đề nghị đến 14-15 năm tù. Sơn gửi lời xin lỗi tới gia đình và các bị hại, mong có cơ hội trở về làm người tốt đóng góp cho xã hội.

"Tôi hứa làm ăn chân chính", Sơn nói và thừa nhận, "không cần đến bản án của HĐXX thì cũng tự có bản án lương tâm đeo nặng suốt cuộc đời".

Các bị cáo còn lại đều bày tỏ ân hận, mong muốn được tuyên mức án thấp hơn đề nghị của VKS. Bị cáo Vũ Thị Hồng Dung, đọc một bài thơ tự sáng tác ở trong trại giam, mong muốn có ngày, sớm được nhìn thấy "mùa xuân ngoài trại".

Theo cáo buộc, Công ty CP tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đều do Giang thành lập và điều hành hoạt động.

Lợi dụng việc công ty được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, từ tháng 3.2014 - 11.2015, Giang cùng đồng phạm cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Liên Kết Việt và công ty BQP.

Các bị cáo đã giới thiệu Liên Kết Việt là công ty con của BQP, BQP là Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng, là công ty của Bộ Quốc phòng.

Với các chiêu trò được tung ra, đến tháng 11.2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp.

Theo cơ quan công tố, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lê Xuân Giang và các bị cáo của Liên Kết Việt bị đề nghị mức án nào?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Theo đại diện viện kiểm sát, Lê Xuân Giang (chủ tịch HĐQT Liên Kết Việt) giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 6.000 bị hại nên đề nghị phạt bị cáo tù chung thân.

Nóng nhất 24h: Đề nghị mức án tù chung thân cho Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt

Hà Vi |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Đề nghị mức án tù chung thân đối với Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt; Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây lo ngại...

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt bị đề nghị mức án tù chung thân

Việt Dũng |

Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm bị cáo buộc dùng chiêu chi hoa hồng "khủng" để dụ dỗ 68.000 người tham gia đầu tư đa cấp, chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Lê Xuân Giang và các bị cáo của Liên Kết Việt bị đề nghị mức án nào?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Theo đại diện viện kiểm sát, Lê Xuân Giang (chủ tịch HĐQT Liên Kết Việt) giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 6.000 bị hại nên đề nghị phạt bị cáo tù chung thân.

Nóng nhất 24h: Đề nghị mức án tù chung thân cho Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt

Hà Vi |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Đề nghị mức án tù chung thân đối với Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt; Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây lo ngại...

Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt bị đề nghị mức án tù chung thân

Việt Dũng |

Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm bị cáo buộc dùng chiêu chi hoa hồng "khủng" để dụ dỗ 68.000 người tham gia đầu tư đa cấp, chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.