"Nổ" kinh doanh có lợi nhuận, lừa tiền người góp vốn hơn 2 tỷ đồng

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Ngày 18.6, tại TP.Cần Thơ, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động vụ án Lưu Đông Phương (sinh năm 1982, cư trú xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, do có quen biết với ông Nguyễn Văn Truyền và ông Trần Văn Ngọc từ trước, Lưu Đông Phương và các bị hại thỏa thuận việc đầu tư kinh doanh mua bán thuốc thú y.

Tất cả đều thỏa thuận phụ trách nhiệm vụ giao dịch, mua bán với khách hàng cho Lưu Đông Phương. Trong quá trình kinh doanh, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông Tuyền và ông Ngọc. Để tạo sự tin tưởng, Phương đã thông báo việc kinh doanh có lãi nên yêu cầu ông Truyền và ông Ngọc đưa tiền rồi chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Lưu Đông Phương tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Lưu Đông Phương tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Lưu Đông Phương 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà phúc thẩm, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM nhận định, bị cáo và các bị hại góp vốn kinh doanh thuốc thú y, thủy sản. Sau đó, bị cáo đã làm 17 bộ chứng từ khống nhằm lừa dối các bị hại về việc kinh doanh có lãi để họ đưa thêm tiền và chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng. Do vậy, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo theo khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Vì thế, Toà án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Đông Phương 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thành Nhân - Nguyễn Tri
TIN LIÊN QUAN

Hoãn phiên toà vụ nhân viên bưu điện tham ô hơn 1,9 tỷ

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà để yêu cầu Giám đốc Bưu điện huyện Long Mỹ cung cấp thêm chứng cứ mới về hợp đồng đại lý ký kết với bị cáo Vy. Đồng thời cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh Hậu Giang có văn bản giải thích rõ về cách quản lý nhân viên.

Quan hệ tình dục với trẻ em, lĩnh án 15 năm tù

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Ngày 18.6, Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở phiên toà phúc thẩm xét xử lưu động vụ án Nguyễn Văn Út (sinh năm 1997, cư trú ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về 2 tội: hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu với trẻ em.

Cửa hàng trưởng lãnh 20 năm tù vì chỉ đạo bán hàng trái quy định

THÀNH NHÂN |

Cửa hàng trưởng bán hơn 6.700 thùng sữa trị giá hơn 2,1 tỉ đồng trái quy định, không thu hồi được tiền phải ra hầu tòa, lãnh án 20 năm tù về tội tham ô tài sản.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hoãn phiên toà vụ nhân viên bưu điện tham ô hơn 1,9 tỷ

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà để yêu cầu Giám đốc Bưu điện huyện Long Mỹ cung cấp thêm chứng cứ mới về hợp đồng đại lý ký kết với bị cáo Vy. Đồng thời cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh Hậu Giang có văn bản giải thích rõ về cách quản lý nhân viên.

Quan hệ tình dục với trẻ em, lĩnh án 15 năm tù

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Ngày 18.6, Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở phiên toà phúc thẩm xét xử lưu động vụ án Nguyễn Văn Út (sinh năm 1997, cư trú ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về 2 tội: hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu với trẻ em.

Cửa hàng trưởng lãnh 20 năm tù vì chỉ đạo bán hàng trái quy định

THÀNH NHÂN |

Cửa hàng trưởng bán hơn 6.700 thùng sữa trị giá hơn 2,1 tỉ đồng trái quy định, không thu hồi được tiền phải ra hầu tòa, lãnh án 20 năm tù về tội tham ô tài sản.