Ninh Bình: Xuất hiện nhóm đối tượng lạ thuê khách sạn để lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng chào mời, dụ dỗ để bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhằm thu lợi bất chính. Nhiều người dân (trong đó chủ yếu là người già) vì nhẹ dạ cả tin nên đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo này.

Thủ đoạn của các đối tượng này là thành lập thành từng nhóm, chúng giới thiệu là nhân viên công ty sản xuất các mặt hàng gia dụng. Sau đấy thuê nhà hoặc các khách sạn trên địa bàn thành phố Ninh Bình để giới thiệu sản phẩm của công ty và “tri ân” khách hàng.

Nhiều người nhẹ dạ, cả tin nên đã “sập bẫy” của nhóm lừa đảo. Ảnh: NT
Nhiều người nhẹ dạ, cả tin nên đã “sập bẫy” của nhóm lừa đảo. Ảnh: NT

Sau khi thuê được địa điểm các đối tượng gửi thư mời các hộ dân ở gần đấy tham gia hoạt động “tri ân” khách hàng. Khi người dân nhận được “thư mời” đến tham gia thì các đối tượng tổ chức giao lưu văn nghệ và giới thiệu sản phẩm. Các đối tượng này nói là công ty có chương trình “tri ân” khách hàng. Những người tham gia có thể được nhận những mặt hàng của công ty sản xuất về dùng thử với điều kiện phải đặt cọc số tiền tương ứng với số tiền mà các đối tượng đưa ra và mỗi người sẽ được nhận 1 thẻ khách hàng;

Sau khi dùng thử sản phẩm, ngày hôm sau khách hàng quay lại sẽ được trả lại tiền đã đặt cọc cho sản phẩm trước đó, còn sản phẩm là công ty “tri ân” nên khách hàng không phải trả lại.

Điển hình vào ngày 9.6 có khoảng 7 đối tượng đến thuê Hội trường Khách sạn Hoàng Hải, đường Trương Hán Siêu, phố Phúc Trực, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Tại đây, các đối tượng này giới thiệu là nhân viên công ty sản xuất hàng tiêu dùng.

Đến sáng ngày 11.6 tại Hội trường của Khách sạn Hoàng Hải có khoảng 70 người tới dự. Tại đây nhóm đối tượng này đã chào mời và dụ dỗ khoảng 30 người tham ra đặt cọc tiền để mang sản phẩm về nhà dùng.

Nhiều người phải bỏ ra số tiền từ 2,5 - 3,5 triệu đồng để dùng các món đồ gia dụng kém chất lượng. Ảnh: NT
Nhiều người phải bỏ ra số tiền từ 2,5 - 3,5 triệu đồng để dùng các món đồ gia dụng kém chất lượng. Ảnh: NT

Bà Hà Thị Thư (trú tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) cho biết: Sáng ngày 11.6, bà cùng rất đông người khác (chủ yếu là phụ nữ và người già) tới Hội trường của Khách sạn. Sau khi nghe giới thiệu sản phẩm, bà và nhiều người khác đã đặt cọc với số tiền từ 2,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng để nhận các sản phẩm như: Nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas..., cá biệt có người đã đưa cho các đối tượng 5 đến 6 triệu đồng để được nhận 2 đến 3 sản phẩm và phiếu khách hàng.

"Nhưng đến sáng ngày 12.6, khi chúng tôi đến khách sạn Hoàng Hải gặp các đối tượng để đưa thẻ khách hàng nhận lại tiền cọc thì những đối tượng này đã trả phòng khách sạn bỏ đi và không thể liên lạc được nữa" - bà Thư nói.

Gía các sản phẩm thường được nhóm đối tượng lừa đảo giao tăng gấp nhiều lần so với giá thị trường. Ảnh: NT
Gía các sản phẩm thường được nhóm đối tượng lừa đảo giao tăng gấp nhiều lần so với giá thị trường. Ảnh: NT

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình cho biết: "Ngày 12.6, có khoảng 70 người đến Công an phường Phúc Thành để trình báo về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo bán hàng kém chất lượng và chiếm đoạt tiền đặt cọc của người dân. Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng trên".

"Để tránh bị “sập bẫy” của các đối tượng trên, chúng tôi đã khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, không nên có tâm lý hám lợi, vội vàng mua các sản phẩm mà chưa có sự tìm hiểu về sản phẩm đó. Khi phát hiện có sự việc tương tự như trên xảy ra thì phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn xử lý" - đại diện lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng

Hà Vi |

Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng; Phá hủy thành công quả bom nặng 230kg; Dự kiến thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Nhiều người trình báo vì "sập bẫy" của nhóm lừa đảo người nước ngoài

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, có thêm rất nhiều bị hại ở các tỉnh, thành khác trong cả nước gửi đơn tố giác việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Dụ góp quỹ từ thiện, cho số trúng lô đề

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm gọi điện thoại, giả người thân "lâu ngày không gặp", giới thiệu đang làm trong công ty xổ số, kêu gọi nạn nhân góp quỹ từ thiện hàng trăm triệu đồng, để đổi lấy những "con lô, đề" trúng 100%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng nhất 24h: Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng

Hà Vi |

Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng; Phá hủy thành công quả bom nặng 230kg; Dự kiến thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Nhiều người trình báo vì "sập bẫy" của nhóm lừa đảo người nước ngoài

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, có thêm rất nhiều bị hại ở các tỉnh, thành khác trong cả nước gửi đơn tố giác việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Dụ góp quỹ từ thiện, cho số trúng lô đề

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm gọi điện thoại, giả người thân "lâu ngày không gặp", giới thiệu đang làm trong công ty xổ số, kêu gọi nạn nhân góp quỹ từ thiện hàng trăm triệu đồng, để đổi lấy những "con lô, đề" trúng 100%.