Ninh Bình: Xử phạt hơn 2,2 tỉ đồng 1.400 trường hợp không đeo khẩu trang

DIỆU ANH |

Thực hiện chỉ đạo về việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an toàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và xử lý 1.456 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt tiền trên 2,2 tỉ đồng.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các biện pháp phòng dịch, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 3.5 đến 31.8, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đã tập trung tổ chức lực lượng tuần tra lưu động, qua đó phát hiện và xử lý 1.586 tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch, xử phạt trên 2,8 tỉ đồng. Trong đó, riêng hành vi không đeo khẩu trang là 1.456 trường hợp, phạt tiền trên 2,2 tỉ đồng.

Để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt là thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh như: Không đeo khẩu trang, đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh, trốn tránh không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối, không trung thực...

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 50 người ở Hà Nội không đeo khẩu trang nơi công cộng

Việt Dũng |

Bất chấp lệnh giãn cách ở Hà Nội, 50 người không đeo khẩu trang và hàng trăm trường hợp ra đường không lý do cần thiết đã bị các tổ công tác xử phạt.

Chơi điện tử chui, không đeo khẩu trang, chủ quán và người chơi bị xử phạt

Phong Quang |

Bất chấp quy định giãn cách xã hội, tạm dừng hoạt động kinh doanh internet, hai thanh niên vẫn đến quán net chơi điện tử, cả chủ quán và người chơi đều bị xử phạt.

Bất chấp lệnh giãn cách, nhiều người Hà Nội ra đường không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

Mặc dù Hà Nội đang giãn cách xã hội, song nhiều người vẫn ra đường không lý do và không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thêm 16 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang ở Hà Nội bị phạt 26 triệu

Nguyễn Hà |

Từ 11h ngày 15.8 đến 11h ngày 16.8, lực lượng chức năng TP Hà Nội xử phạt 658 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xử phạt 50 người ở Hà Nội không đeo khẩu trang nơi công cộng

Việt Dũng |

Bất chấp lệnh giãn cách ở Hà Nội, 50 người không đeo khẩu trang và hàng trăm trường hợp ra đường không lý do cần thiết đã bị các tổ công tác xử phạt.

Chơi điện tử chui, không đeo khẩu trang, chủ quán và người chơi bị xử phạt

Phong Quang |

Bất chấp quy định giãn cách xã hội, tạm dừng hoạt động kinh doanh internet, hai thanh niên vẫn đến quán net chơi điện tử, cả chủ quán và người chơi đều bị xử phạt.

Bất chấp lệnh giãn cách, nhiều người Hà Nội ra đường không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

Mặc dù Hà Nội đang giãn cách xã hội, song nhiều người vẫn ra đường không lý do và không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thêm 16 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang ở Hà Nội bị phạt 26 triệu

Nguyễn Hà |

Từ 11h ngày 15.8 đến 11h ngày 16.8, lực lượng chức năng TP Hà Nội xử phạt 658 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.