Ninh Bình: Tìm thấy tài xế taxi mất tích sau 7 ngày

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 21.11, Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Liên quan đến vụ việc tài xế taxi Lê Hồng Quân, (31 tuổi) mất tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong những ngày qua, ngày 20.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy Lê Hồng Quân đang ở Bình Dương.

Trước đó, vào ngày 14.11, Cơ quan Công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực thôn Mưỡu Giáp (xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) có chiếc xe ôtô mang logo hãng xe taxi Mai Linh - Đông Đô, BKS: 30A-329.19, để lại bên đường, cửa xe khóa.

Tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định, chiếc xe trên do anh Lê Hồng Quân, (31 tuổi), trú tại phố Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội điều khiển. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT tìm thấy trên xe taxi có nhiều vết máu, cùng 1 chiếc kính râm bị vỡ vụn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ nội dung vụ án.

Sau 7 ngày huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Công an các địa phương như: Hà Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương.

Đến khoảng 11h30, ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã truy tìm được Lê Hồng Quân khi đang ở tại Ấp 1, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Bước đầu Quân khai nhận, do muốn tìm cuộc sống mới, nên ngày 13.11, anh ta lái xe taxi BKS: 30A - 329.19 về Ninh Bình và đỗ tại đầu đường vào thôn Mưỡu Giáp. Sau đó, Quân tự dùng dao lam rạch tay để máu rơi ra ghế lái, mặt táp lô, sàn xe, bẻ kính đeo mắt và tháo sim điện thoại di động vứt trong xe nhằm mục đích tạo hiện trường giả bỏ đi để gia đình không liên lạc được và gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của Công ty và Cơ quan Công an.

Hiện Lê Hồng Quân đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đưa về để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.