Ninh Bình: Lĩnh án tù vì bán giấy ra viện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Giả mạo trong công tác” cấp khống giấy ra viện xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quỳnh Sơn (huyện Nho Quan, Ninh Bình) và tuyên phạt tù 5 bị cáo.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2017 một số công nhân tại Cty TNHH giầy ADORA Việt Nam (trụ sở tại Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) đến Phòng khám Đa khoa Quỳnh Sơn để xin giấy ra viện (nhưng không phải điều trị nội trú) để làm căn cứ nghỉ phép ở công ty và làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau do BHXH chi trả. Lợi dụng việc này, các đối tượng Đinh Ngọc Tuyến (nguyên Trưởng phòng khám), Đinh Thị An, Vũ Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Phương (đều là Y sĩ) và Hoàng Thị Liên (điều dưỡng) tại Phòng khám Đa khoa Quỳnh Sơn đã bàn bạc và thống nhất với nhau sẽ bán giấy ra viện khống cho những người có nhu cầu.

Theo đó, giấy ra viện được bán với giá 30.000 đồng/ngày điều trị khống ghi trên giấy ra viện. Từ ngày 1.1.2017 đến hết năm 2018, các đối tượng trên đã ký khống 554 giấy ra viện để bán cho 395 công nhân tại Cty TNHH giầy ADORA Việt Nam, thu lợi trên 116 triệu đồng để chi tiêu và chia cho mọi người trong phòng khám. Đồng thời, gây thất thoát cho quỹ BHXH với số tiền trên 400 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với bị cáo Đinh Ngọc Tuyến, 24 tháng tù giam đối với bị cáo Đinh Thị An và 18 tháng tù giam đối với bị cáo Vũ Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Phương và Hoàng Thị Liên mỗi bị cáo lĩnh án 15 tháng tù giam. Ngoài ra các bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền trên 400 triệu đồng cho BHXH tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền trên 116 triệu đồng mà các đối tượng đã thu được từ việc bán giấy ra viện khống cho công nhân tại Cty giầy ADORA Việt Nam.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tước giấy phép phòng khám Phương Thanh, phạt gần 100 triệu đồng

Nhóm PV |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Bức tử thai nhi" đăng tải trên Báo Lao Động ngày 17.6.2020, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định tước giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động khám bệnh chữa bệnh, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng khám Phương Thanh do ông Võ Thủy Phương làm chủ - nơi được phóng sự điều tra của báo Lao Động chỉ ra là "điểm đen nhất trong các điểm đen" phá thai chui. Số tiền bị xử phạt gần 100 triệu đồng.

Công khai quảng cáo bán giấy ra viện để hưởng chế độ ốm đau cho công nhân

Bảo Hân |

Nắm bắt nhu cầu của công nhân cần giấy ra viện để được hưởng chế độ ốm đau, hoặc đơn thuần chỉ là để hợp thức hóa việc nghỉ làm của mình, đã xuất hiện rao bán giấy ra viện cho công nhân.

Thanh niên tên Thật lập website để rao bán giấy khám sức khỏe giả

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Thật cùng nhóm thanh niên làm giả con dấu của bệnh viện, rồi lập trang web, thuê quảng cáo để rao bán giấy khám sức khỏe với giá 50.000-150.000 đồng/tờ tùy loại.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tước giấy phép phòng khám Phương Thanh, phạt gần 100 triệu đồng

Nhóm PV |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Bức tử thai nhi" đăng tải trên Báo Lao Động ngày 17.6.2020, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định tước giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động khám bệnh chữa bệnh, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng khám Phương Thanh do ông Võ Thủy Phương làm chủ - nơi được phóng sự điều tra của báo Lao Động chỉ ra là "điểm đen nhất trong các điểm đen" phá thai chui. Số tiền bị xử phạt gần 100 triệu đồng.

Công khai quảng cáo bán giấy ra viện để hưởng chế độ ốm đau cho công nhân

Bảo Hân |

Nắm bắt nhu cầu của công nhân cần giấy ra viện để được hưởng chế độ ốm đau, hoặc đơn thuần chỉ là để hợp thức hóa việc nghỉ làm của mình, đã xuất hiện rao bán giấy ra viện cho công nhân.

Thanh niên tên Thật lập website để rao bán giấy khám sức khỏe giả

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Thật cùng nhóm thanh niên làm giả con dấu của bệnh viện, rồi lập trang web, thuê quảng cáo để rao bán giấy khám sức khỏe với giá 50.000-150.000 đồng/tờ tùy loại.