Ninh Bình: Liên tiếp triệt phá những kho hàng lậu "khủng"

DIỆU ANH |

Trong vòng 2 ngày, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng Công an đã triệt xóa 2 kho chứa một số lượng hàng giả, hàng lậu với số lượng lớn.

Ghi nhận trên hệ thống bán hàng của cơ sở, mỗi video livestream có khoảng 11.000 views và hơn 1.000 đơn hàng được chốt sau đó gửi đến người mua thông qua các dịch vụ vận chuyển. Ảnh: NT
Ghi nhận trên hệ thống bán hàng của cơ sở, mỗi video livestream có khoảng 11.000 views và hơn 1.000 đơn hàng được chốt sau đó gửi đến người mua thông qua các dịch vụ vận chuyển. Ảnh: NT

Cụ thể, chiều ngày 1.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tiến hành kiểm tra kho hàng của Trần Văn Xuất, SN 1986, (ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) phát hiện trong kho có một lượng lớn các sản phẩm gia dụng, dân dụng, mỹ phẩm và nhiều hàng hóa khác.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Xuất không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một lượng lớn các sản phẩm gia dụng, dân dụng, mỹ phẩm và nhiều hàng hóa khác được lực lượng chức năng phát hiện tại kho chứa hàng của Trần Văn Xuất, (ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT
Một lượng lớn các sản phẩm gia dụng, dân dụng, mỹ phẩm và nhiều hàng hóa khác được lực lượng chức năng phát hiện tại kho chứa hàng của Trần Văn Xuất, (ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 31.3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thẩm tra, xác minh và kiểm tra đột xuất kho hàng giả, hàng nhái rộng khoảng 1.000m2 của đối tượng Trần Văn Bản (ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa.

Theo lực lượng chức năng, một trong những phương thức được cơ sở này sử dụng để kinh doanh là sử dụng nền tảng số để livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ghi nhận trên hệ thống bán hàng của cơ sở, mỗi video livestream có khoảng 11.000 views và hơn 1.000 đơn hàng được chốt sau đó gửi đến người mua thông qua các dịch vụ vận chuyển.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng giả, hàng nhái trong kho hàng của đối tượng Trần Văn Bản ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng giả, hàng nhái trong kho hàng của đối tượng Trần Văn Bản ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Ông Trần Duy Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, việc trinh sát và bắt giữ kho hàng này mất rất nhiều thời gian, công sức, vì đối tượng vi phạm chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chào bán và dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa. Qua kiểm tra bước đầu ghi nhận đây là chuyên án khám, kiểm tra kho hàng sử dụng nền tảng số để bán hàng trên mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Ninh Bình.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu, thượng tá bị cảnh cáo

Lâm Điền |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa thống nhất kỷ luật thượng tá Bộ đội biên phòng có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu bằng hình thức Cảnh cáo.

Đại tá Nơi thẳng tay, lộ hàng lậu trong nhà thượng tá chống tội phạm

Lê Thanh Phong |

Thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang khó có thể giải thích về cả tấn hàng lậu chứa trong nhà của mình.

An Giang: 3 nhà chứa hàng lậu liên quan đến một thượng tá Bộ đội biên phòng

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang xác định cả 3 nhà chứa hàng lậu mà lực lượng phát hiện những ngày gần đây, liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

An Giang: Có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu, thượng tá bị cảnh cáo

Lâm Điền |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa thống nhất kỷ luật thượng tá Bộ đội biên phòng có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu bằng hình thức Cảnh cáo.

Đại tá Nơi thẳng tay, lộ hàng lậu trong nhà thượng tá chống tội phạm

Lê Thanh Phong |

Thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang khó có thể giải thích về cả tấn hàng lậu chứa trong nhà của mình.

An Giang: 3 nhà chứa hàng lậu liên quan đến một thượng tá Bộ đội biên phòng

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang xác định cả 3 nhà chứa hàng lậu mà lực lượng phát hiện những ngày gần đây, liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.