Ninh Bình: Kỹ sư lừa bán kít test COVID-19, chiếm đoạt gần 580 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.6, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1990, (trú tại ấp Thành Nhứt, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào ngày 27.3.2022, Công an thành phố Ninh Bình nhận được đơn trình báo của chị P.T.T.V và  P.T.N về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán que test xét nghiệm nhanh COVID-19.

Cụ thể, chị V bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng và chị N bị chiếm đoạt số tiền 378 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh.

Kết quả điều tra, xác minh Công an thành phố Ninh Bình xác định Nguyễn Minh Đức (kỹ sư tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic) chính là đối tượng đã lợi dụng dịch COVID-19 lừa bán kit test nhanh COVID-19 trên mạng Internet để chiếm đoạt số tiền trên của chị V và chị N.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận để có tiền tiêu sài cá nhân, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, khan hiếm kit test xét nghiệm COVID-19, Đức đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện âm mưu lừa đảo, Đức đã lập tài khoản Facebook ảo lấy hình ảnh kit test xét nghiệm trên mạng và đăng bán trên tài khoản Facebook đã lập. Khi có người hỏi mua, Đức yêu cầu người mua phải chuyển khoản trước, tuy nhiên sau khi nhận được tiền thì đối tượng không chuyển hàng cho người mua như đã giao hẹn.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.

Ninh Bình: Giả mạo tài khoản của lãnh đạo tỉnh để mượn tiền

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một số lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở ở Ninh Bình gần đây bị một số đối tượng giả mạo tài khoản Facebook, Zalo, email để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ninh Bình: Nhiều chiêu bài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo tin nhắn, chuyển tiền qua tài khoản, mua bán thông tin cá nhân... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.

Ninh Bình: Giả mạo tài khoản của lãnh đạo tỉnh để mượn tiền

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một số lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở ở Ninh Bình gần đây bị một số đối tượng giả mạo tài khoản Facebook, Zalo, email để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ninh Bình: Nhiều chiêu bài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo tin nhắn, chuyển tiền qua tài khoản, mua bán thông tin cá nhân... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.