Ninh Bình: Khám phá nhanh vụ trộm két sắt hơn 1,2 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 19.2, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích khám phá nhanh vụ án trộm cắp 1,29 tỉ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Trước đó, vào hồi 7h ngày 17.2, Công an thành phố Ninh Bình nhận tin báo phòng thủ quỹ tại tầng 7, Trung tâm thương mại Tân An, (thuộc phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình) bị kẻ gian đột nhập cạy cửa, phá két trộm cắp số tiền 1,29 tỉ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Công an tỉnh Ninh Bình khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động truy tìm đối tượng.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình tặng hoa và trao thưởng cho các đơn vị phá án. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình tặng hoa và trao thưởng cho các đơn vị phá án. Ảnh: NT

Sau 30 giờ tập trung truy xét, đến 13h ngày 18.2, Công an thành phố Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Phạm Hữu Tài, sinh năm 1980, (trú số nhà 20, ngõ 145, đường Trương Hán Siêu, phố Phúc Ninh, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình).

Đối tượng Phạm Hữu Tài bị bắt giữ sau 30 giờ gây án. Ảnh: NT
Đối tượng Phạm Hữu Tài bị bắt giữ sau 30 giờ gây án. Ảnh: NT

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số tiền trên 1,2 tỉ đồng. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã từng thanh toán tiền bán vật liệu xây dựng với doanh nghiệp nên biết nơi để két sắt và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Công an thu giữ số tiền mà Phạm Hữu Tài đã trộm cắp. Ảnh: NT
Công an thu giữ số tiền mà Phạm Hữu Tài đã trộm cắp. Ảnh: NT

Sau khi trộm cắp tài sản, đối tượng đã đi lòng vòng, dừng đỗ nhiều nơi, lắp biển số xe ô tô, thay quần áo, bỏ toàn bộ quần áo cũ, giầy, găng tay vào ba lô vứt xuống sông Đáy và mang tiền về nhà cất giấu.

Để kịp thời động viên các đơn vị đã phối hợp phá án trong thời gian ngắn, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình và doanh nghiệp bị kẻ gian đột nhập trộm cắp đã trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng cắt trộm rào chắn trên cao tốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 24.1, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Trình (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Bắt giữ người phụ nữ cho vay nặng lãi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Len, sinh năm 1955, trú tại thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) về hành vi cho vay nặng lãi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ninh Bình: Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng cắt trộm rào chắn trên cao tốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 24.1, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Trình (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Bắt giữ người phụ nữ cho vay nặng lãi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Len, sinh năm 1955, trú tại thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) về hành vi cho vay nặng lãi.