Ninh Bình: Đi chợ không đeo khẩu trang, 2 trường hợp bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã phát hiện và xử phạt 4 triệu đồng đối 2 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đi chợ.

Theo đó, vào sáng ngày 3.5, Công an phường Vân Giang đã phối hợp với Ban quản lý Chợ Rồng Ninh Bình tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Chợ Rồng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng/người.

Công an phường Vân Giang lập biên bản xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang tại khu vực Chợ Rồng Ninh Bình. Ảnh: NT
Công an phường Vân Giang lập biên bản xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang tại khu vực Chợ Rồng Ninh Bình. Ảnh: NT

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng thành phố Ninh Bình đã tổ chức ra quân, tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng dịch tại nơi công cộng.

Thời gian tới, lực lượng Công an thành phố Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường tuần tra nhắc nhở và xử phạt nghiêm theo quy định đối với những trường hợp không đeo khẩu trang, đảm bảo phòng dịch COVID-19.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.

Trung tâm thương mại vắng khách, nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ghi nhận tại một vài trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội, lượng khách ở đây có phần vắng vẻ sau kỳ nghỉ lễ. Chính vì vậy, nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng quy định.

HN: 4 ngày lễ, quận Hoàn Kiếm phạt không đeo khẩu trang hơn 300 triệu đồng

Tùng Giang |

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30.4 đến 3.5), quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành xử phạt 134 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền 319 triệu đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.

Trung tâm thương mại vắng khách, nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ghi nhận tại một vài trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội, lượng khách ở đây có phần vắng vẻ sau kỳ nghỉ lễ. Chính vì vậy, nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng quy định.

HN: 4 ngày lễ, quận Hoàn Kiếm phạt không đeo khẩu trang hơn 300 triệu đồng

Tùng Giang |

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30.4 đến 3.5), quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành xử phạt 134 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền 319 triệu đồng.